Chủ "đại lý" và shipper giao ma túy cho con nghiện ở TPHCM lãnh án nặng

Thứ Năm, 07/07/2022 16:04

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài mà không phải lao động, gã đàn ông lên mạng mua ma tuý rồi thuê thanh niên đi giao cho khách. Hành vi bất chính của đối tượng phải lãnh cái giá đắt bằng cả chục năm tù.

Ngày 7-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Thọ (SN 1985, ngụ Tuyên Quang) mức án 17 năm tù, Huỳnh Đức Vĩ (SN 2000, ngụ Vĩnh Long) 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội. Biết ma tuý là nguyên nhân của các tệ nạn nhưng vì tư lợi vẫn thực hiện hành vi mua bán, do đó cần xử lý nghiêm mới có tác dụng phòng ngừa răn đe.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 05/10/2020, tại đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp, Công an quận bắt quả tang Vĩ cất giấu ma túy trong xe máy. Vật chứng thu giữ là 6 hộp giấy chứa chất bột màu cam, kết quả giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 108,4677 gam loại Bromazepam.

Từ lời khai ban đầu, lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3 của Nguyễn Thị Bích Hồng, phát hiện thu giữ phía dưới gầm giường 01 túi giấy, bên trong có 7 hộp giấy chứa chất bột màu cam, kết quả giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 127,3161 gam loại Bromazepam.

Hai bị cáo Thọ và Vĩ tại tòa

Quá trình điều tra Vĩ khai nhận, tháng 6/2020 Vĩ thường được Thọ thuê đi giao “bóng cười” nên trở nên thân thiết. Ngày 04/10/2020, Thọ điện thoại nhờ Vĩ lấy 13 hộp giấy chứa ma túy mang đến phòng trọ của Hồng là bạn gái Thọ ở đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3 cất dưới gầm giường, khi nào có khách mua thì Vĩ sẽ đến lấy đi giao.

Khoảng 13 giờ ngày 05/10/2020, khi có khách đặt hàng, Thọ điện thoại nhờ Vĩ đến phòng trọ của Hồng lấy 6 hộp giấy chứa ma túy đến đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp giao cho một người (không rõ lai lịch) và nhận số tiền 12,1 triệu đồng từ người này.

Tiền công Vĩ nhận được là 600 ngàn. Khi Vĩ đang điều khiển xe trên đường đi giao ma túy thì bị phát hiện bắt quả tang.

Ngoài ra Vĩ còn khai nhận: Trước đó vào ngày 03/10/2020, Vĩ đã nhận của Thọ 10 hộp giấy chứa ma túy đi giao cho một người (không rõ lai lịch) tại khu vực đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú, nhận 16 triệu đồng từ người này về cho Thọ, được trả công 1 triệu đồng.

Qua truy xét, đến ngày 31/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM truy tìm được Thọ và Hồng.

Thọ khai, nguồn gốc 13 hộp giấy chứa ma túy, Thọ mua trên mạng xã hội của một tài khoản tên “Huỳnh Phúc Minh Tâm” với giá 800 ngàn đồng/hộp. Sau khi nhận được ma túy Thọ cất giấu tại nơi ở trên đường Pasteur, Phường 6, Quận 3 nhằm bán lại với giá 1,1 triệu đồng/ hộp.

Ngày 04/10/2020, Thọ và bạn gái đi Hải Phòng chơi, nói nhờ gửi đồ ở phòng cho tiện. Sau đó, Thọ gọi điện nhờ Vĩ mang ma túy đến cất ở phòng bạn gái như trên.

Về phần Hồng cô không biết bạn trai phạm pháp, chỉ nghĩ đơn thuần là cho bạn trai gửi đồ giùm trong thời gian hai người đi chơi chứ không biết đó là ma túy. Vì vậy, không đủ căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang