Ném đá, bom xăng vào quán cà phê vì… bị dọa cắt gân chân

Thứ Sáu, 27/04/2018 14:13  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 27-4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa vụ hủy hoại tài sản ra xét xử phúc thẩm nhưng do các nhân chứng đều vắng mặt nên Tòa đã quyết định hoãn xử.

Trước đó, TAND TP Cam Ranh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1998, trú TDP Lợi Phú, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh) 2 năm tù và Nguyễn Thái Thọ (SN 1999, trú TDP Ngô Mây, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) 1 năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 19h ngày 5-1-2016, Nguyễn Tấn Thành kể lại cho Thọ và Nguyễn Hữu Bình nghe về việc bị Nguyễn Phú Thành trú tại tổ dân phố Lợi Hòa, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh đe dọa cắt gân chân của Thành và Thọ. Sau đó, Thọ cùng cả nhóm bàn bạc vào ngày 6-1-2016 sẽ mang theo hung khí đến quán cà phê Stars của ông Nguyễn Mộng Hùng (cha của Thành) để tìm Thành đánh trả thù.

Thọ gọi điện rủ thêm Huỳnh Thanh Lâm, Trần Quang Thảo, Trần Ngọc Minh Sang, Nguyễn Hữu Nghĩa, Hứa An Nhàn, Phạm Tấn Dàn, Nguyễn Hữu Trường cùng đi đánh Thành.

Khoảng 16h30’ ngày 6-1-2016, Nhàn điều khiển xe máy chở Thọ đi mua 3 cây rựa (mỗi cây dài 65cm) và 2 cây sắt vuông (mỗi cây dài 95cm) về nhà Bình cất giấu. Thành lấy 5 vỏ chai bia Việt Đức cất giấu tại nhà Bình. Lâm điều khiển xe máy chạy đi mua xăng về cho Bình và Thành chế xăng vào 5 chai bia Việt Đức.

Bị cáo Nghĩa và Thọ trước tòa

Đến khoảng 21h cùng ngày, Thọ, Nghĩa, Sơn, Bình, Thành, Lâm, Nhàn, Dàn, Sang, Thảo, Trường tập trung ở nhà Bình tại tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận.

Tại đây, Thành và Sơn đi ra phía sau nhà Bình lấy 4 cây rựa và 2 cây sắt vuông. Sau đó, cả nhóm đi trên 4 xe máy mang theo các hung khí trên đến quán cà phê Stars.

Tại đây, Dàn châm lửa đốt 1 chai xăng và ném vào tường sân vận động thành phố Cam Ranh với mục đích gây tiếng động xem nhóm của Thành có ở trong quán không rồi nhóm của Thọ đến quán Stars. Nghĩa châm lửa đốt 1 chai xăng, ném về phía cổng quán thì chai xăng trúng vào bảng quảng cáo bên trong có hệ thống đèn LED được treo phía trên tường rào bên phải cổng quán làm bảng quảng cáo bị vỡ.

Thọ, Sơn, Bình nhặt gạch, đá ném vào bên trong sân quán. Lúc này, nhóm của Thành ở bên trong dùng gạch, đá và vỏ chai ném ra. Thấy vậy, nhóm cuả Thọ chạy quay lại cổng sân vận động, lấy xe máy đi ra Quốc lộ 1 sau đó quay trở lại quán Stars.

Đến tường rào phía trước quán, Trường cầm chai xăng châm lửa đốt nhưng không cháy. Thành cầm chai xăng châm lửa đốt và ném vào bên trong quán. Nghĩa cầm chai xăng châm lửa đốt, ném về phía cổng quán thì trúng vào mái ngói trên cổng làm cháy mái ngói cổng quán.

Thọ nhặt 8 viên gạch, ném 4 viên vào mái ngói phía trên cổng làm vỡ 4 viên ngói mái trên cổng, ném 4 viên còn lại vào bảng quảng cáo làm cho bảng quảng cáo bị vỡ, đèn LED bị tắt và rơi xuống. Lúc này, có người hô Công an đến nên cả nhóm bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Trường cầm chai bia có chứa xăng ném về phía bên phải phía ngoài cổng quán. Sau đó, nhóm của Thọ lên xe bỏ chạy.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 22.464.000 đồng. Sau khi phạm tội, Thọ và Nghĩa bỏ trốn, đến ngày 4-1-2017 Thọ ra đầu thú và đến ngày 2-3-2017 Nghĩa ra đầu thú.

Đối với Sơn, Bình, Thành, Trường, Dàn, Sang, Thảo, Lâm, Nhàn không có ý thức cùng với Nghĩa, Thọ về việc đập phá tài sản nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang