Khởi tố 3 đối tượng vụ gần 30 thanh thiếu niên dàn trận chuẩn bị hỗn chiến

Thứ Năm, 11/11/2021 09:41  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cam Quang Long (16 tuổi), Lâm Hảo Hớn (17 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh), Trần Văn Chẳn (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Các bị can có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can Hớn, Long, Chẳn.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 0 giờ ngày 18-6, nhóm của Long, Chẳn, Hớn và khoảng 12 đối tượng khác tụ tập tại khu vực cầu Long Bình 1 (thuộc khóm 1, phường 4, TP.Trà Vinh) để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Trần Nguyễn Hoàng Bửu (SN 2006, ngụ ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) và khoảng 14 đối tượng.

Tại đây, nhóm của Long, Chẳn, Hớn đứng trên đường Bạch Đằng (khu vực thuộc khóm 1, phường 4), nhóm của Bửu đứng trên cầu Long Bình 1.

Cả hai nhóm có hành vi la hét, chửi bới, dùng dao tự chế khiêu khích, hăm dọa và dùng vỏ chai bia ném vào nhau.

Phát hiện sự việc, Công an TP.Trà Vinh phân công lực lượng đến hiện trường giải tán 2 nhóm thanh, thiếu niên này.

Qua điều tra, xác minh, Công an TP.Trà Vinh xác định Long, Chẳn, Hớn và Bửu có sử dụng hung khí thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, các đối tượng này từng bị Công an TP.Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng vào tháng 6-2021.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can đối với Long, Chẳn và Hớn về hành vi nói trên. Riêng Bửu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên củng cố hồ sơ xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang