TPHCM: Chặn nhóm học sinh dùng hung khí đánh nhau

Thứ Sáu, 19/06/2020 10:06  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Qua nắm tình hình, trung tuần tháng 6-2020, tổ trinh sát hình sự CAQ12, TPHCM phát hiện tại khu đất trống thuộc tổ 60 (KP5, P.Tân Thới Nhất) có nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người tụ tập mang theo dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau, nên tiến hành kiểm tra.

Khi thấy công an, một số đối tượng bỏ chạy. CAQ12 tạm giữ 3 đối tượng và truy xét thêm 13 đối tượng khác, gồm: Đinh Thành Hậu (SN 2001), Phạm Minh Hiếu (SN 2003), Ngô Đình Lê Minh (SN 2002), Đinh Quốc Việt SN 2002), Nguyễn Hữu Văn (SN 2002. Võ Ngọc Hiếu (SN 2002), Trần Thanh Tùng (SN 2003), Nguyễn Thế Quý (SN 2000), Nguyễn Thành Trung (SN 2003), Phạm Văn Hoài Nam (SN 2001), Tô Ngọc Lâm (SN 2002), Võ Văn Thuận (SN 2002), Huỳnh Tuấn Kiệt (SN 2004).

Các đối tượng và hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Qua làm việc, nhóm này khai nhận hành vi chuẩn bị hung khí đi đánh nhau do Đoàn Nguyễn Khắc Trường ("Trường xì po", SN 2002, ngụ P11Q3) là kẻ chủ mưu. Nguyên do, Trường mâu thuẫn với Thái Minh Quốc (SN 2003, là học sinh lớp 10) nên rủ cả nhóm cùng tham gia hỗn chiến tại Q.Tân Phú.

Trường chuẩn bị hung khí cùng khẩu trang y tế cho đồng bọn đeo kín mặt để đối phương không nhận dạng và để phân biệt khi đánh nhau. Chúng còn dùng khẩu trang che biển số xe máy để cơ quan chức năng không phát hiện.

Trước đó, Trường và một số đối tượng lấy hung khí tại khu vực Nghĩa trang Lạc Quang (KP2, P.Tân Thới Nhất) rồi mang đến bãi đất trống ở KP5 (P.Tân Thới Nhất) cho đồng bọn sử dụng. Tuy nhiên, khi cả nhóm đã tập hợp chuẩn bị xuất phát thì bị CAQ12 phát hiện và kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả phức tạp xảy ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang