Nghệ An:

Người phụ nữ bị bắt khi đưa 7 con khỉ chết đi tiêu thụ

Thứ Ba, 19/12/2017 14:47  | Nguyên Thi

|

(CAO) Đang trên đường vận chuyển 7 con khỉ đã chết đi tiêu thụ, người phụ nữ đã bị lực lượng công an tạm giữ cùng tang vật.

Ngày 19-12, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa tạm giữ người phụ nữ vận chuyển 7 con khỉ đã chết đi tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 17-12, bà Quang Thị Minh (42 tuổi, trú bản Tạ Xiêng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) chở 7 con khỉ đã chết đi giao cho một người đàn ông ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Địa điểm hẹn giao dịch là nhà ông Nguyễn Văn Cảnh (60 tuổi trú xã Thanh Hương).

Khi bà Minh vừa đến điểm hẹn và đang dỡ hàng xuống thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Số khỉ bà Minh đang đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

Tang vật thu giữ là 7 con khỉ có tổng trọng lượng 57kg. Bà Minh khai, mua 7 con khỉ từ huyện Tương Dương để về bán lại cho người khác có nhu cầu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng về hành vi tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Bắt được loài khỉ đuôi lợn quý hiếm giữa thành phố
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang