Long An:

Nghi án con dùng xăng đốt cha phỏng nặng, cha chém con bị thương

Thứ Bảy, 31/12/2022 14:07  | Minh Thư

|

(CAO) Nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Hiếu (tự Lượm, SN 1991 , ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ) đã tạt xăng vào cha ruột, sau đó bật quẹt đốt khiến nạn nhân bị phỏng nặng.

Sáng 31-12, Công an huyện Tân Trụ cho biết, ông Nguyễn Văn Lên (SN 1968 , ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn) bị phỏng nặng, nghi do con trai đổ xăng vào người ông rồi đốt.

Do vết thương nặng, hiện ông đang cấp cứu ở bệnh viện TPHCM. Người con cũng bị cha dùng dao chém trúng người gây thương tích nhẹ nhưng đã bỏ trốn. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ điều tra, làm rõ.

Khoảng 17 giờ ngày 28-12, ông Lên đi nhậu với bạn bè đã ngà ngà hơi men rồi trở về nhà. Khi vào bên trong, ông và Hiếu (còn trai ruột, sống chung gia đình) xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến cự cãi lớn tiếng khá lâu.

Bực mình, Hiếu bỏ đi tìm bạn để uống rượu. Khoảng 23 giờ cùng ngày, vừa về đến cửa, nghe cha ruột đang gây nhau với mẹ, nghĩ là cha vẫn còn chửi mình, Hiếu lên tiếng sẽ lấy xăng đốt nhà cùng tài sản. Nghe con nói, ông Lên bước từ trong buồng ra để xem thế nào. Hai cha con xảy ra xô xát, Hiếu cầm chai xăng tạt vào người cha rồi bật quẹt đốt. Tròn khi ông Mến kịp chụp con dao chém trúng Hiếu gây thương tích.

Do nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể, nạn nhân được chuyển bệnh viện đa khoa Long An, sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Riêng Hiếu, dù bị thương cũng nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang