Người mẹ ẵm con gái đi xin tiền để chích ma tuý

Thứ Năm, 16/11/2017 17:16  | T.Mạnh

|

(CAO) Cai nghiện ở Bình Dương xong, người phụ nữ 31 tuổi đưa ẵm con gái ruột ra trung tâm TP.HCM xin tiền để chích ma tuý.

Chiều ngày 16-11, Công an P.Bến Nghé, (Q.1, TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Nga (31 tuổi) và Đặng Hoàng Vinh (27 tuổi, cả hai cùng ngụ Q.2) để làm rõ phản ánh về việc hai người này lợi dụng trẻ em xin tiền để chích ma túy.

Sáng cùng ngày, công an phát hiện Nga ẵm con gái ruột tên là L. T. T. M. (3 tuổi) ngồi ở giao lộ Đông Du - Hai Bà Trưng (Q.1) xin tiền người đi đường nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Nga dương tính với ma tuý. Người phụ nữ này cho biết vừa cai nghiện ở Bình Dương và không có nghề nghiệp ổn định nên đưa con gái lên TP.HCM xin ăn. Trung bình mỗi ngày, Nga xin được 500 ngàn đồng.

Người mẹ dùng khoảng 200 ngàn đồng để mua ma tuý, số tiền còn lại Nga mua thức ăn, sữa cho con của mình. Người này cũng cho biết, người đàn ông tên Vinh chỉ là bạn chích ma tuý chung.

Vụ việc đang được công an làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang