Người phụ nữ chết trong đám cháy ở Sài Gòn nghi bị sát hại rồi đốt xác

Thứ Tư, 28/10/2020 17:20

|

(CAO) Liên quan đến vụ cháy khiến một người phụ nữ tử vong ở Q.Phú Nhuận, cơ quan chức năng nghi vấn  nạn nhân bị sát hại rồi bị đốt cháy căn nhà hòng xóa dấu vết.

Ngày 28-10, nguồn tin Báo Công an TP.HCM cho biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra truy xét vụ cháy căn nhà trong hẻm 50 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q. Phú Nhuận khiến 1 người tử vong. Đáng nói, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân nghi bị giết chết rồi bị phóng hỏa đốt nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Trước đó như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 27-10, người dân phát hiện đám cháy tại căn nhà trên nên hô hoán. Nhiều người xông vào dập lửa nhưng bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy khiến công tác dập lửa ban đầu không thành. Đám cháy bùng phát mạnh, khói đen bốc lên cao.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Phú Nhuận đã huy động lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Ít phút sau đám cháy được dập tắt.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bà N.T.N (SN 1954, ngụ Q. Phú Nhuận) đã bị chết cháy tại tầng 2. Trên cổ nạn nhân có vết đâm nên cơ quan công an nhận định có thể đây là một vụ giết người rồi phóng hỏa đốt để xóa dấu vết.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang