Nguyên cán bộ phòng nội vụ lừa đất bán cho nhiều người

Thứ Sáu, 16/10/2015 07:07  | Minh Châu

|

(CAO) Ngày 15-10, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa và tuyên phạt Huỳnh Hữu Tâm (40 tuổi, nguyên cán bộ phòng nội vụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) mức án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây cũng là mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này.

Vào cuối năm 2008, bà Lê Thị Kim Phi (Việt kiều Mỹ) mua 7 thửa đất diện tích hơn 3.000 m2, tọa lạc tại ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình. Bà Phi nhờ 2 người anh cùng mẹ khác cha là anh Lê Văn Thạch (ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đứng tên 5 thửa và ông Nguyễn Thành Nghĩa (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đứng tên 2 thửa.

Huỳnh Hữu Tâm tại phiên tòa - Ảnh: Minh Châu

Đến tháng 4-2010, bà Phi có nhu cầu chuyển nhượng lại 7 thửa đất trên và đã nhờ Huỳnh Hữu Tâm (cháu ruột bà Phi) môi giới bán số đất trên với giá 400 triệu đồng. Nhận được sự nhờ vã của bà Phi, Tâm thỏa thuận bán cho bà Lê Thị Tròn (ngụ TP.Vĩnh Long) 7 thửa đất trên với giá 370 triệu đồng.

Ngày 21-4-2010, ông Nghĩa (người đứng tên dùm cho bà Phi) làm hợp đồng chuyển nhượng 7 phần đất cho bà Tròn giá 370 triệu đồng và bà Tròn đặt cọc trước 100 triệu đồng, hứa đầu tháng 5-2010 sẽ giao đủ số tiền còn lại. Bà Tròn nhận 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông Nghĩa và đưa lại cho Tâm để Tâm lo thủ tục chuyển nhượng.

Tuy nhiên, khi nhận các giấy tờ liên quan tới 7 thửa đất, Tâm đã lừa đảo, bán lô đất trên cho nhiều người khác, chiếm đoạt của nhiều bị hại hơn 1 tỉ đồng. Ngày 16-1-2013, các bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của Tâm ra cơ quan công an.

Ngày 14-1-2014, Huỳnh Hữu Tâm bị bắt giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang