Hiệu trưởng 34 tuổi chiếm đoạt 900 triệu đồng "chạy việc"

Thứ Tư, 06/03/2019 18:51  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS tại Thừa Thiên - Huế bị bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi vay tiền của nhiều người, hứa chạy việc... 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hợp (SN 1985, ngụ P.Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT bắt giữ ông Nguyễn Xuân Hợp (áo trắng).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) từ năm 2016, ông Hợp qua các mối quan hệ luôn khoe có quan hệ rộng, quen biết với nhiều thành viên trong Ban tuyển dụng giáo viên vào các trường học, có khả năng xin việc làm cho nhiều người.

Từ tháng 5 đến tháng 11-2018, Hợp hứa xin việc làm cho nhiều hàng chục người và nhận tiền “phí” rồi chiếm đoạt gần 900 triệu đồng.

 Trước đó, tháng 11-2018 khi đang công tác, ông Hợp bỏ trốn khỏi địa phương. Một thời gian sau, ông Hợp đến cơ quan công an trình diện.

Ông Hợp nêu lý do là áp lực trả tiền vay của đồng nghiệp, người ngoài và nợ tín dụng đen, bị giang hồ đòi nợ nên phải đến nhà bà con để lánh mặt. Việc nợ nần chồng chất được Hợp lý giải do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh nặng – u gan…

Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang