Camera giúp Công an bắt hai tên cướp tài sản người nước ngoài

Thứ Ba, 05/03/2019 21:09  | Minh Thắng

|

(CAO) Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và phân tích hình ảnh từ camera ghi lại lúc hai tên cướp ra tay giật điện thoại, Công an đã lần ra giấu vết bọn chúng.

Ngày 5-3, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bắt được hai đối tượng gây ra vụ án cướp giật tài sản của người nước ngoài, gồm: Phan Thạch Phát (SN 2000, HKTT: ấp Thị Trấn A1, TT. Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) và Nguyễn Duy Bờm (SN 2001, HKTT: P.Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, để có tiền tiêu xài, khoảng 13 giờ 30 ngày 23-2-2019, Phát đã chủ động rủ Bờm đi cướp giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài.

Bờm điều khiển xe máy hiệu Honda Wave màu trắng, BS: 78C1-437.51 chạy vòng quanh khu vực P.Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tìm tài sản cướp giật.

Đến 13 giờ 45 cùng ngày, Phát thấy hai chị Aminata Diouf (SN 1973) và Salimata Mylene Seck (SN 1973, cùng quốc tịch Pháp) đang đi bộ cùng chiều trước số nhà 31B đường 23, KP.5, P.Hiệp Bình Chánh, chị Diouf đang cầm điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 8, nên hai tên bàn nhau cướp giật điện thoại.

Hai đối tượng Phát và Bờm
Hai tên cướp ra tay cướp giật điện thoại của chị Diouf bị camera ghi hình

Để thực hiện hành vi trong chớp nhoáng, Bờm điều khiển xe vượt lên bên phải nhằm tạo điều kiện cho Phát ngồi sau chồm sang dùng hai tay giật điện thoại rồi tẩu thoát ra hướng đường Phạm Văn Đồng.

Sau đó, Phát mang điện thoại vừa cướp giật được mang đến tiệm điện thoại di động trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, quận Bình Thạnh bán với giá 3,6 triệu đồng, Bờm lấy 1,9 triệu đồng, phần còn lại Phát giữ tiêu xài.

Sau khi xảy ra vụ cướp tài sản người nước ngoài, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự huy động lực lượng vào cuộc điều tra, truy tìm hai tên cướp.

Qua truy xét, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phân tích hình ảnh từ camera ghi lại lúc hai tên cướp ra tay giật điện thoại, đến ngày 4-3, lần lượt hai đối tượng Phát và Bờm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận 9 và Thủ Đức.

Tại cơ quan công an, Phát và Bờm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Qua khảo sát, chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 của chị Diouf trị giá khoảng 8 triệu đồng. Công an cũng đã thu giữ chiếc xe phương tiện gây án của hai tên cướp.

Thượng tá Đoàn Văn Phê – Phó Công an quận Thủ Đức cho biết: “Quá trình truy bắt được hai đối tượng cướp tài sản, lực lượng trinh sát đã mất rất nhiều công sức để xác minh, lần theo dấu vết trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ.

Bản thân hai đối tượng Phát, Bờm còn nhỏ tuổi nhưng không lo học hành mà mê ăn chơi, gia đình quản lý lỏng lẻo, chúng thường xuyên hẹn hò nhau trên mạng xã hội rồi đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Do vụ cướp có yếu tố người nước ngoài nên sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, vụ án sẽ được chuyển lên Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang