Lâm Đồng:

Nhà xe Thành Bưởi bị dàn cảnh cướp 226 triệu đồng trên xe khách

Thứ Hai, 07/12/2015 05:32  | Ngọc Hà

|

(CAO) Một trong 4 đối tượng gây ra vụ cướp từng là tài xế của nhà xe suốt hơn 3 năm nên nắm rõ quy luật giờ giấc đi lại, vị trí để tiền (của khách gửi) trên xe rồi cùng đồng bọn tạo “kịch bản”, dàn cảnh va quệt, thực hiện vụ cướp khá ngoạn mục.

Vào các ngày 4 và 5-12-2015, Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Trần Thanh Phong (SN 1982), trú ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nguyên là lái xe của nhà xe Thành Bưởi; Nguyễn Thị Băng Châu (SN 1987) trú ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Văn Lành (SN 1982) và Huỳnh Thanh Điền (SN 1987) - cả 2 cùng trú tại cùng trú ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cùng về hành vi dàn cảnh chiếm đoạt tiền của nhà xe Thành Bưởi (số 5, Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt).

Trước đó, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 4-12-2015, chiếc xe giường nằm BS 49B… của nhà xe Thành Bưởi do anh Mai Xuân Hoàng (SN 1981) điều khiển, đến vòng xoay Trần Hưng Đạo – Hồ Tùng Mậu, bất ngờ một cặp nam nữ chở nhau trên xe máy lao đến, gây nên vụ va quệt. 2 người này ăn vạ, phụ xe là anh Phan Minh Long vội chạy xuống nhưng không giải quyết được, xe không thể lăn bánh, buộc tài xế là anh Hoàng phải rời vô lăng bước xuống. Khi họ lên xe, phát hiện số tiền hơn 200 triệu đồng tiền khách gửi, để ở vị trí bí mật đã bị kẻ gian lấy mất. Sự việc được trình báo Công an.

Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Công an TP.Đà Lạt giao nhiệm vụ Thượng tá Bùi Đức Rô – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo các trinh sát thuộc Đội CSHS, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Đà Lạt tiến hành khẩn trương làm rõ vụ án, để giải bài toán nghi vấn của nhà xe và gần 50 hành khách trên xe.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít giờ đồng hồ sau đó, vụ án đã được làm rõ. Kết quả điều tra cho thấy: đối tượng Trần Thanh Phong chính là kẻ chủ mưu vụ án.

Đối tượng chủ mưu vụ cướp Trần Thanh Phong (bên phải) và đồng phạm Nguyễn Thị Băng Châu. Ảnh Đức Huy

Phong có trên 3 năm làm lái xe cho công ty xe khách Thành Bưởi nên biết khá rõ quy luật và nơi để tiền của khách gửi mà công ty Thành Bưởi nhận chuyển đến các trạm trên các chuyến xe khách. Tháng 10-2015, Phong nghỉ việc, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý đồ cưỡng đoạt tài sản. Phong rủ bạn là Lành tham gia. Để “màn kịch” thành công, Lành rủ thêm Điền và Châu cùng tham gia.

Lúc 18 giờ ngày 3-12, cả 4 tập trung tại phòng trọ của Phong ở đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt để bàn bạc, phân công vai trò, nhiệm vụ từng tên, thống nhất sáng ngày 4-12 sẽ ra tay.

Gần 7 giờ ngày 4-12, Lành chở Châu đến bến xe Thành Bưởi tại đường Lữ Gia, sau đó Lành mua 1 vé giường nằm từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh và nằm ở giường 2A. Trên xe lúc này có 2 cọc tiền tổng cộng là 226 triệu đồng. 7 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách do anh Hoàng điều khiển đến khu vực cây xăng Kim Cúc thì Điền chở Châu bằng xe máy đi sát xe khách rồi vờ va quẹt, té lăn ra đất. Khi cả phụ và lái xe đã bước xuống, lợi dụng thời cơ này, Lành từ giường 2A lục tìm và lấy 2 cọc tiền của nhà xe bỏ vào ba lô nhảy xuống khỏi xe, chạy đến điểm hẹn Phong đang chờ ở đường Hồ Tùng Mậu. Sau đó cả 4 đón ta-xi xuống huyện Đức Trọng (cách Đà Lạt 30km) ăn nhậu, chia nhau số tiền vừa chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Văn Lành và Huỳnh Thanh Điền (bên phải). Ảnh Đức Huy

Chiều tối cùng ngày, Phong bị bắt tại phòng trọ cùng tang vật là 19 triệu đồng. Châu bị bắt cùng tang vật là 32 triệu đồng, tại khu vực Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt khi đang chờ đón xe về miền Trung.

Qua đấu tranh, Phong và Châu khai ra đồng bọn là Lành và Điền.

Chiều tối ngày 5-12 Công an TP Đà Lạt phối hợp cùng Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long bắt được Lành và Điền khi 2 tên đang trốn tại đây. Các trinh sát thu giữ trong hành lý của Lành số tiền 95 triệu đồng, Điền 28 triệu đồng. Ngày 6-12-2015, 2 đối tượng này được dẫn giải về Công an TP Đà Lạt, “nhập kho” chung với 2 đồng bọn để phục vụ điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang