Níu kéo tình cảm không thành, đâm người tình trọng thương

Thứ Ba, 14/01/2020 14:32  | Nam Thanh

|

(CAO) Níu kéo tình cảm không thành, bị cáo Phan Thành Kiệt (32 tuổi, ngụ phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng dao đâm người tình trọng thương.

Ngày 14-01-2020, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc đưa ra xét xử bị cáo Phan Thành Kiệt, tuyên phạt mức án 5 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích"

Theo cáo trạng, bị cáo Kiệt có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T. Trong trong quá trình chung sống, chị T. thấy không hợp nhau nên đến tháng 6-2019 cả 2 không còn sống chung.

Khoảng 19 giờ ngày 17-6-2019, bị cáo Kiệt đến tìm chị T. đề nghị chị trở về sống chung nhưng chị không đồng ý. Kiệt đã dùng dao bấm trong túi quần, đâm vào vùng hông của chị T., gây tỷ lệ thương tật 32%. Kiệt đã bỏ trốn sau khi gây án và bị bắt giữ sau đó.

Bị cáo Kiệt tại phiên tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Kiệt đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Ngoài mức án 5 năm tù, bị cáo Kiệt còn phải bồi thường chi phí điều trị cho chị T. số tiền 10 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang