Nổ súng bắt giữ kẻ phạm tội giết người trốn truy nã 11 năm

Thứ Bảy, 08/01/2022 16:33

|

(CAO) Phát hiện Sơn đang lái xe ôtô di chuyển trên đường, lực lượng công an đã bao vây kêu gọi đầu hàng nhưng đối tượng ngoan cố không chấp hành. Công an đã nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp, đồng thời phá cửa xe khống chế bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội "Giết người" suốt 11 năm qua.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ thành công Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú xã Hưng Châu, H.Hưng Nguyên, Nghệ An), đối tượng trốn truy nã suốt 11 năm qua về tội “Giết người”.

Nguyễn Văn Sơn bị bắt giữ sau 11 năm bị truy nã về tội "Giết người"

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-5-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Sơn về tội “Giết người” xảy ra tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Lào để tránh sự truy bắt của pháp luật. Năm 2019, Sơn quay về Việt Nam lẩn trốn tại địa bàn Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương và làm nhiều nghề khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định được Sơn đang ẩn náu tại tỉnh Bình Dương. Xác minh thu thập đầy đủ thông tin, một tổ công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để mai phục bắt giữ.

Lực lượng công an buộc phải phá cửa xe ôtô để khống chế đối tượng

Tại Bình Dương, tổ công tác phát hiện Sơn đang điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường nên triển khai kế hoạch vây bắt. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Sơn đã tăng tốc bỏ trốn nên buộc lực lượng công an vây chặn 2 đầu xe.

Thấy vậy, Sơn khóa chặt cửa, cố thủ trong xe. Sau một hồi vận động, kêu gọi Sơn xuống xe đầu hàng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố nên buộc tổ công tác phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và lực lượng tham gia bắt giữ, tổ công tác đã quyết định phá cửa kính xe ôtô khống chế đối tượng.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Sơn đã được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang