Bốn “quý bà” sát phạt giữa tâm dịch Đà Nẵng

Thứ Tư, 26/08/2020 17:25  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tại Đà Nẵng vừa triệt phá ổ bạc, tạm giữ 4 nữ và 1 nam thay nhau đánh phỏm ăn tiền với số tiền lớn.

4 nữ và 1 nam tụ tập, thay thế nhau đánh phỏm ăn thua bằng tiền mặt.

Qua công tác cơ sở, lúc 14 giờ 40 ngày 26-8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Sơn Trà và Công an P.Thọ Quang ập vào một ngôi nhà trên đường Ngô Quyền (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) bắt quả tang 5 đối tượng (4 nữ và 1 nam) đang tụ tập đánh bài với hình thức đánh phỏm ăn thua bằng tiền mặt, gồm: Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1970, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà; Phạm Dự (SN 1960); Ngô Thị Tài (SN 1972); Trần Thị Thanh Thủy (SN 1972, cùng ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Phạm Thị Kim Phương (SN 1962, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc 88 triệu đồng, nhiều bộ bài tây; lập biên bản tạm giữ 3 chiếc xe máy, 5 điện thoại di động...

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, lúc 12 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Kim Thủy điện thoại rủ 4 người còn lại qua nhà Thuỷ để đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh phỏm. Mỗi ván ăn thua từ 100 đến 300 nghìn đồng. Thuỷ thu tiền xâu mỗi ván 50 nghìn đồng bỏ vào hộp nhựa trên chiếu bạc.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Sơn Trà tạm giữ hình sự các đối tượng cả 5 đối tượng để xử lý về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” và các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tang vật trên chiếu bạc là 88 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang