Phá thành công 3 vụ án ma túy lớn

Thứ Sáu, 13/12/2019 19:19

|

(CATP) Nhờ đẩy mạnh đấu tranh triệt xóa, công tác phòng ngừa, trong năm 2019, công an các đơn vị, địa phương tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ, xử lý gần 400 vụ, với 1.660 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, không để hình thành các băng, ổ nhóm phức tạp. Điều đáng nói, phần lớn các vụ đều thu được vũ khí, hung khí nguy hiểm, có vụ nữ giới tham gia giữ vai trò cầm đầu.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, nổi lên trong các vụ án ma túy phải kể đến vụ triệt phá ngày 25-9-2019, Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang Mai Duy Thịnh (23 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) khi đang tàng trữ trái phép hơn 49 gam ma túy đá tại ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1. 

Mai Duy Thịnh

Mở rộng đấu tranh, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Lương Thành Đạt (28 tuổi, ngụ cùng địa chỉ với Thịnh). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 265 gram ma túy đá, 2 khẩu súng cùng 5 viên đạn, 2 quả nổ, 3 cân điện tử cùng bình xịt hơi cay, dụng cụ sử dụng ma túy và 40 triệu đồng.

Lương Thành Đạt

Được biết, Đạt và Thịnh đều nghiện ma túy. Để tổ chức mua bán "cái chết trắng", Đạt cho Thịnh sử dụng ma túy miễn phí và cho ở chung nhà. Ngày 25-9, theo chỉ đạo của Đạt, Thịnh mang hơn 49 gram ma túy đi giao cho đối tượng tên Yến ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất thì bị công an phát hiện. Nguồn ma túy Đạt khai mua của một đối tượng lạ mặt ở TPHCM.

Tang vật, vũ khí nguy hiểm

Trước đó 2 tuần, Công an huyện Nhơn Trạch cũng bắt quả tang Trần Hữu Nhơn (20 tuổi, ngụ ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) với hành vi tàng trữ trái phép hơn 1,4 gram ma túy. Đấu tranh khai thác, lực lượng công an huyện bắt khẩn cấp Trương Minh Trinh (30 tuổi, cư trú ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Khám xét nơi ở của Trinh, cơ quan công an thu giữ hơn 44 gram ma túy. Mở rộng điều tra, công an huyện bắt giữ thêm Trần Thị Thương (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) chuyên bán ma túy cho Trinh, Nhơn và Luận. Khám xét nơi ở của Thương, lực lượng chức năng thu hơn 90 gram ma túy.

Riêng tại địa bàn TP.Long Khánh, cuối tháng 7-2019, Công an TP.Long Khánh cũng triệt xóa tụ điểm vận chuyển trái phép chất ma túy do Trần Văn Sen (58 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thu Hằng (50 tuổi, ngụ P14Q8, TPHCM) thực hiện. Tham gia vận chuyển tiếp ma túy từ vợ chồng Sen còn có Lê Thị Lệ (49 tuổi, ngụ Phú Yên). Tang vật thu giữ hơn 446 gram ma túy các loại, 270 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Trần Văn Sen

Tại cơ quan điều tra, Sen khai từ tháng 2 đến tháng 7-2019, được đối tượng tên Thu ở TPHCM 3 lần thuê vận chuyển ma túy giao cho Lệ và một đối tượng nam giới khác ngay ngã ba Tân Phong, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh. Mỗi lần giao "hàng", Sen được trả công 5 triệu đồng. Lần đầu giao ma túy cho đối tượng nam giới, do thiếu kinh nghiệm nên Sen đã bị lừa trả 60 triệu đồng bằng tiền âm phủ, buộc phải bỏ tiền nhà ra bù. 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Rút kinh nghiệm, đến lần thứ hai Thu thuê vận chuyển ma túy giao cho Lệ, trước khi giao, Sen gọi điện cho vợ đi gặp Lệ kiểm đếm nhận tiền trước, thấy đúng mới giao ma túy. Lần thứ ba, phương thức thực hiện cũng giống như lần thứ 2, nhưng mới nhận tiền chưa kịp giao ma túy thì Sen cùng vợ và Lệ bị Công an TP.Long Khánh phát hiện nên buộc phải tra tay vào còng.

Do lượng ma túy thu giữ trong 3 vụ án trên lớn, đều thuộc thẩm quyền điều tra của cấp trên nên sau đó đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.

Tang vật vụ án

Theo Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đồng Nai, số người nghiện trên địa bàn tỉnh có hồ sơ quản lý hiện nay gần 4.500 người (tăng hơn 200 người so với năm 2018) nên nhu cầu về ma túy sẽ rất cao. Đối tượng cung cấp ma túy tìm cách xâm nhập vào địa bàn hoạt động. Do vậy, Phòng Cảnh sát ma túy đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các đường dây đưa ma túy vào địa bàn tiêu thụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang