Q.12: Bà con phá khóa, cưa cửa sắt khống chế ngọn lửa

Chủ Nhật, 29/11/2015 17:00  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 29-11, nhiều người dân sinh sống trên đường Tân Thới Hiệp 20 (Q. 12, TP.HCM) hốt hoảng, truy hô "cháy cháy" khi thấy khói và lửa phát lên dữ dội từ một căn nhà gần đó.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ, căn nhà số 111/5B (P. Tân Thới Hiệp, Q. 12) của ông Lưu Văn M. (SN 1965, chủ hộ), bất ngờ bùng phát khói lửa lên dữ dội.

Người dân di dời đồ đạc của căn nhà sau vụ hỏa hoạn

Nhiều người dân xung quanh đã phá ổ khóa, cưa cửa sắt và dùng bình chữa cháy tại chỗ để tiếp cận vào bên trong căn nhà dập lửa. Đồng thời, điện báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp Q.12. Hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ hộ

Theo một số người dân cho biết, có thể là do ông M. tự ý đốt nhà rồi khóa cửa đi ra ngoài. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà. Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang