Bị nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng chỉ vì nhắc nhở nẹt pô xe gây ồn ào

Thứ Sáu, 19/05/2023 18:18  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bị nhắc nhở vì nẹt pô xe máy gây ồn ào trước quán cà phê ở Đà Nẵng, nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công nạn nhân gây thương tích. Một đối tượng bị bắt giữ về hành vi “Giết người”.

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Hiếu (SN 2005, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 24/10/2022, anh Nguyễn Lê Hữu Th. (SN 2003, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và anh Phạm Anh Kh. (SN 2003, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) ngồi tại quán cà phê trên đường Mộc Bài 1 (P.Hòa Khánh Nam). Có 2 thanh niên khác cũng ngồi trong quán cà phê.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hiếu.

Lát sau, Trần Thanh Liêm (SN 2005, ngụ xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Phước Nguyên (SN 2005, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) đến uống cà phê. Đến nơi, Liêm nẹt pô xe máy lớn tiếng.

Anh Th. nói: “Pô xe tụi bây gây ồn quá, coi chừng tao tháo pô xe bây giờ”. Liêm tắt máy xe, cùng Nguyên đi vào ngồi chung bàn với 2 thanh niên. Liêm thấy anh Th. nhìn sang bàn của mình với thái độ khiêu khích. Liêm gọi điện cho Dương Phúc Chương (SN 2005, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) đến giúp đánh anh Th. Chương rủ Nguyễn Hồng Hào Quang (SN 2005, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) và Nguyễn Phước Hiếu (bị can) cùng đi giúp Liêm.

Các đối tượng đi đến hội ngộ nhóm của Liêm. Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, anh Th. tính tiền để ra về thì các đối tượng nhóm của Liêm đến khiêu khích, thách thức và xông vào đánh hội đồng. Anh và Hiếu dùng ghế xếp, có khung kim loại đánh liên tục vào đầu, người của anh Th. Anh Th. ôm đầu đỡ đòn đánh. Cả nhóm đánh, đá liên tục vào người anh Th. rồi rời khỏi hiện trường.

Anh Th. được mọi người đưa đến Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu để cấp cứu, điều trị sau đó đến Công an P.Hòa Khánh Nam trình báo sự việc. Lực lượng Công an khẩn trương xác minh, điều tra.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Th. là 6%. Tại thời điểm gây án, Hiếu 16 tuổi 10 tháng 7 ngày, gây án với tính chất côn đồ, sử dụng hung khí.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Hiếu về tội “Giết người”, tiếp tục củng cố, hồ sơ làm rõ các đối tượng trong nhóm của Hiếu.

Trước đó, ngày 17/2/2022, Hiếu bị Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang