Công an truy đuổi hơn 20km bắt ôtô vận chuyển 31kg ma túy “đá”

Thứ Sáu, 26/06/2020 14:44

|

(CAO) Phát hiện lực lượng chức năng, 2 tên tội phạm ma túy đã tăng tốc bỏ trốn. Lực lượng công an phải truy đuổi hàng chục cây số mới bắt được chúng cùng tang vật là 31kg ma túy “đá”.

Ngày 26-6-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) triệt phá thành công một đường dây ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 31kg ma túy “đá” cùng nhiều tang vật liên quan.

Phan Văn Tịnh cùng tang vật 31kg ma túy "đá"

Trước đó, qua nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng nghi có dấu hiệu vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới Việt Nam – Lào về xuôi. Sau đó, số ma túy được các đối tượng đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ.

Quá trình xác minh thu thập thông tin, các trinh sát xác định, đường dây ma túy này do các đối tượng người Hà Tĩnh cấu kết với những đối tượng ở miền Nam hình thành nên. Ngày 25-6-2020, các trinh sát nhận được nguồn tin, nhóm đối tượng trên chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn.

Lấy lời khai Nguyễn Đình Chính

Tiếp nhận thông tin, lúc 2 giờ 30 sáng 26-6-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Hương Khê cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ôtô mang BS: 38A-083.51 di chuyển qua địa bàn xã Điền Mỹ (H.Hương Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng công an, người điều khiển chiếc xe này đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ trốn về hướng trung tâm H.Hương Khê. Lực lượng công an nhanh chóng sử dụng phương tiện đuổi theo chiếc xe nghi vấn.

Bỏ chạy khoảng gần 20 cây số, khi đến thị trấn Hương Khê thì chiếc xe 38A-083-51 bất ngờ quay đầu ngược trở lại để theo quốc lộ 15A về hướng TP.Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng tiếp tục đuổi theo chiếc xe ôtô. Khi đuổi đến xóm 3 (xã Phúc Đồng, H.Hương Khê) thì một đối tượng trên xe đã mở cửa vứt 2 chiếc ba lô xuống vệ đường rồi tiếp tục tăng tốc bỏ trốn.

Kiểm đếm tang vật

Lực lượng công an buộc phải bố trí một tổ công tác dừng lại bảo về hiện trường, những người còn lại tiếp tục đuổi theo chặn bắt 2 đối tượng trên xe gồm: Nguyễn Đình Chính (SN 1995, trú tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Văn Tịnh (SN 1994, trú thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Ngay sau đó, 2 đối tượng cùng chiếc xe được đưa về hiện trường nơi 2 chiếc ba lô chúng vứt lại. Khám xét trong 2 chiếc ba lô, lực lượng chức năng thu giữ được 30 bịch nilon chứa đựng những hạt tinh thể có trọng lượng 31kg nghi là ma túy “đá”.

Khám xét phương tiện vận chuyển ma túy

Sau khi hoàn tất công tác khám xét hiện trường, lực lượng công an đã đưa 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Đình Chính và Phan Văn Tịnh thừa nhận, toàn bộ tang vật mà lực lượng công an thu được trong 2 chiếc ba lô là ma túy “đá”.

Bảo vệ hiện trường nơi các đối tượng vứt ba lô đựng ma túy xuống vệ đường

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang