Sa lưới sau 30 năm trốn truy nã

Thứ Bảy, 24/09/2022 22:48  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Sau khi vi phạm pháp luật, Nguyễn Văn Kềm (67 tuổi, trú xã Mỹ Cẩm, H. Càng Long, tỉnh Trà Vinh) rời quê nhà bỏ ra Hà Nam trốn truy nã suốt gần 30 năm nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện. Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã phối hợp với Công an huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng về Trà Vinh thụ án.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 1992, Nguyễn Văn Kềm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã trên toàn quốc về tội "tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" và "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".

Qua công tác xác minh, giữa tháng 9-2022, khi đối chiếu với thông tin do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện có sự trùng khớp giữa đối tượng truy nã với một người tên Trần Vĩnh Phúc (SN 1955, nguyên quán tại xã Khánh Hòa, H. Châu Phú, tỉnh An Giang; hiện ngụ xã Chân Lý, H. Lý Nhân).

Nguyễn Văn Kềm

Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đối chiếu nhân thân, lai lịch giữa đối tượng truy nã và người tên Trần Vĩnh Phúc. Cơ quan chức năng xác định Trần Vĩnh Phúc chính là Nguyễn Văn Kềm. Ngay lập tức, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã này để củng cố hồ sơ xử lý.

Cũng phối hợp với đơn vị bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Long An tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phú Quý (SN 2003, ngụ ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, H. Cầu Kè) khi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nguyễn Văn Phú Quý

Được biết, tháng 6-2021, Trương Minh Khôi (SN 2003, ngụ ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, H. Cầu Kè) nảy sinh ý định sử dụng trái phép chất ma túy nên rủ Quý tham gia và đối tượng này đã đồng ý. Sau đó, Khôi điều khiển xe máy chở Quý đến khu vực thị trấn Cầu Kè mua 1 tép ma túy, 1 đoạn ống thủy tinh để sử dụng với giá 200.000 đồng. Trên đường về nhà, đến đoạn thuộc khóm 2 (thị trấn) Cầu Kè thì Khôi và Quý bị Tổ tuần tra Công an huyện Cầu Kè yêu cầu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 8-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khôi và Quý.

Trong thời gian TAND huyện Cầu Kè đưa ra xét xử vụ án và đã nhiều lần triệu tập, nhưng Quý không chấp hành mà còn bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vì thế, ngày 15-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè ra quyết định truy nã đối với Quý và tiến hành bắt giữ tại tỉnh Long An. Hiện đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ xét xử theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang