Thanh niên trộm gần 900 triệu đồng trên đường đi mua bia uống

Thứ Sáu, 23/09/2022 21:14

|

(CAO) Trong cao điểm phòng chống dịch Covid-19, không có việc làm ổn định, rạng sáng một ngày của tháng 7/2021, thấy nhà hàng xóm nơi mình ở trọ để cửa sơ hở, nam thanh niên leo rào, lẻn vào nhà trộm tài sản của gia chủ gần 900 triệu đồng.

Ngày 23/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hoàng Đình Luận (SN 1990, quê Thanh Hoá) 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX cho rằng hành vi bị cáo xâm phạm tài sản của công dân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhân thân xấu, tuy nhiên cũng xét thấy bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt mức án trên.

Bị cáo Hoàng Đình Luận

Theo cáo trạng, lúc 2 giờ ngày 19/7/2021, Hoàng Đình Luận đi bộ từ nhà trọ đến ngã ba đường Phạm Văn Chiêu - Nguyễn Văn Khối để mua bia về uống. Khi đi ngang căn nhà số 111/5 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, Luận nhìn thấy căn phòng trên lầu 1 không đóng cửa nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Sau đó, Luận đến hẻm  A111 bên hông nhà 111/5 Phạm Văn Chiêu quan sát thấy bức tường rào thấp nên Luận leo lên tường rào và mái hiên di động trước nhà, rồi trèo lên lầu một, đi vào căn phòng cuối cùng, lục soát lấy trộm từ 02 chiếc két sắt (bên trong có tiền Việt Nam, tiền đô la Mỹ, nữ trang, sổ tiết kiệm và khoảng 20 đồng hồ các loại).

Từ tin báo của bị hại, công an vào cuộc diều tra. Cùng ngày Hoàng Đình Luận bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ.

Qua kết quả giám định cho thấy, số tiền thiệt hại trong vụ án gồm: tiền Việt Nam thu được là 100 triệu đồng, 11.600 USD tương đương hơn 265 triệu đồng, giá trị của 23 chiếc đồng hồ các loại, nữ trang hơn 500 triệu đồng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 900 triệu đồng.

Bị hại đã nhận lại toàn bộ số tài sản bị trộm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang