Đà Nẵng:

Siêu trộm ‘khoắng’ điện thoại Vertu trong khách sạn sa lưới tại Hậu Giang

Thứ Hai, 26/09/2016 16:04  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát hình sự - PC45 (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa di lý Phạm Ngọc Hiếu (SN 1976, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương) từ Hậu Giang về Đà Nẵng.

Hiếu chính là đối tượng nằm trong tầm ngắm mà cơ quan điều tra theo dấu trong thời gian qua khi dùng nhiều chiêu hết sức tinh vi để vào khách sạn trộm tài sản có giá trị tài sản hàng trăm triệu.

Theo đó, từ đầu năm đến giữa tháng 9, trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản của du khách khi đến lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng xác lập chuyên án tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Từ những hình ảnh ghi nhận qua camera và nhiều biện pháp nghiệp vụ, CATP. Đà Nẵng đã sớm bắt được thủ phạm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 25-9, kẻ làm nhiều du khách, khách sạn hoang mang đã sa lưới tại Hậu Giang khi y đang lẫn trốn tại đây.

Bước đầu, Hiếu khai nhận, biết Đà Nẵng vào mùa du lịch, rất đông khách đến nghỉ tại đây, nên vào ngày 27-8, y đến Đà Nẵng và thuê nhà nghỉ Drana (đường Nguyễn Hữu Thọ) để lên kế hoạch trộm cắp.

Chiêu của Hiếu hết sức độc đáo là tìm cách tiếp cận các bị hại đi tắm biển, làm quen hỏi địa chỉ số phòng, khách sạn và phòng trọ đang lưu trú. Có thông tin trong tay, Hiếu vờ đóng giả khách du lịch vừa mới tắm biển xong vào khách sạn nói với nhân viên lễ tân cho lấy chìa khóa số phòng của người bị hại.

Hiếu nhanh chóng lên phòng mở cửa vào trong lục soát, tìm lấy tài sản, lấy áo quần của nạn nân mặc để tránh nghi ngờ rồi đem chìa khóa xuống gửi lại cho lễ tân, rồi bỏ trốn.

Với chiêu hết sức tinh quái trên, Hiếu đã thực hiện ba vụ trộm tại các khách sạn. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 31-8, Hiếu làm quen với anh Đỗ Văn H. (trú quận Hà Đông, Hà Nội), lưu trú tại khách sạn Hiền Hòa (phường Phước Mỹ, Q.Sơn Trà).

Nắm được thông tin cơ bản đối tượng mà y nhắm vào để trộm, Hiếu giả dạng anh H. đến lễ tân khách sạn lấy chìa khóa phòng 501 của nạn nhân. Hiếu đi lên phòng mở cửa, lục lấy tài sản gồm: một điện thoại di động Oppo màu vàng trị giá 6,5 triệu đồng cùng số tiền mặt hơn 6,9 triệu đồng và một số tài sản khác.

Tương tự, khoảng 16 giờ 30 ngày 2-9, Hiếu trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Minh Đ. (quê Hưng Yên) lưu trú tại phòng 601 khách sạn Royal Family (phường Phước Mỹ, Q.Sơn Trà). Tổng số tài sản bị mất gồm: một điện thoại di động Samsung Galaxy Note 7 (giá 19 triệu đồng), và 27 triệu đồng tiền mặt.

Đặc biệt, chiều ngày 3-9, Hiếu trộm cắp tài sản của anh Phan Mạnh H. (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), lưu trú tại phòng 706, khách sạn Golden Sea 3 (phường Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) mà dư luận hết sức quan tâm bởi số tài sản lớn.

Đối tượng Phạm Ngọc Hiếu

Số tài sản bị mất gồm: 1 điện thoại di động Vertu đời 2010 hiệu Callteri giá 12.000 USD (tương đương 264 triệu đồng), một điện thoại Samsung Note3 trị giá 10 triệu, một đồng hồ Tissot giá 600 USD (13 triệu đồng) và 12 triệu đồng tiền mặt.

Thống kê ban đầu, ba vụ trộm nói trên có giá trị hơn 369 triệu đồng. Khi ăn hàng xong tại 3 khách sạn trên, tránh bị lộ, Hiếu đón xe khách vào Nam đến khi bị bắt tại Hậu Giang trước khi lên kế hoạch thực hiện những vụ trộm khác.

Tại thời điểm Hiếu bị bắt giữ, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án như: điện thoại di động, giấy phép lái xe, thẻ ATM, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ vụ án. Ai là nạn nhân của những thủ đoạn tương tự liên hệ Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang