Xe bán tải "cắm đầu" vào dải phân cách khiến tài xế nguy kịch

Thứ Hai, 26/09/2016 11:59

|

(CAO) Do không có đèn đường chiếu sáng, tài xế lại chưa quen đường và chạy xe với tốc độ cao, thiếu quan sát nên gặp phải dải phân cách không kịp xử lý dẫn đến tông trực diện vào dải phân cách giữa cầu Bàu Điển. Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn thứ 5 tại cầu Bàu Điển kể từ khi tuyến đường Phước Tân- Hội Bài được đưa vào sử dụng gần đây.

Sáng nay (26-9), đội điều tra tại nạn Cảnh sát giao thông huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang điều tra vụ tai nạn khiến chiếc xe bán tải chạy với tốc độ cao trên đường Phước Tân – Hội Bài đã đâm mạnh vào giải phân cách giữa cầu Bàu Điển thuộc địa bàn xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.

Chiếc xe bán tải tông trực diện vào giải phân cách - Ảnh: Đại Việt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe bán tải mang BKS 51C – 548.99 do tài xế Lưu Mạnh Hùng (SN 1975) điều khiển chạy trên đường Phước Tân - Hội Bài theo hướng từ huyện Quốc lộ 51 đi Xuyên Mộc. Đến đoạn cầu Bàu Điển, thuộc thôn Bàu Điển (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), xe lao thẳng lên giải phân cách giữa tâm đường đâm trực diện vào dải phân cách giữa cầu Bàu Điển.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng và dầu xe bị vỡ toác. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân liền đưa tài xế đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, Đội điều tra tai nạn CSGT huyện Châu Đức cũng đến khám nghiệm hiện trường.

Đầu xe nát bét - Ảnh: Đại Việt

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, cảnh sát đội điều tra tai nạn giao thông huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do đường không có đèn chiếu sáng, tài xế chưa quen đường và chạy xe tốc độ cao, thiếu quan sát nên gặp phải dải phân cách không kịp xử lý dẫn đến tông trực diện hành lang sắt phân chia giữa cầu Bàu Điển.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang