Tuần tra đêm, phát hiện 3 thanh niên chuyên lừa đảo trúng thưởng qua mạng

Thứ Bảy, 19/12/2020 17:22  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tuần tra kiểm soát trên đường, Công an Đà Nẵng phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Từ đó, Công an xác định nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Chiều 19-12, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra các vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thanh Nam (SN 2002, ngụ xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị; tạm trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, vào rạng sáng 15-12, tổ công tác số 2 thuộc lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở khu vực cầu Rồng (thuộc địa phận P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) thì phát hiện nhóm thanh niên (đều quê Quảng Trị, cùng 18 tuổi) có biểu hiện nghi vấn gồm: Phan Thanh Nam (SN 2002, ngụ xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị; tạm trú tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng); Lê Hoàng Duy (SN 2002, ngụ xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị; tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Công Anh (SN 2002, ngụ P.An Đôn, TX.Quảng Trị; tạm trú tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Kiểm tra điện thoại di động của 3 đối tượng, lực lượng Công an phát hiện hàng loạt tin nhắn với nội dung lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản gửi đến hàng loạt nạn nhân. Tiếp tục đấu tranh, nhóm này thừa nhận đã dùng các Facebook ảo, trang web giả mạo do mình lập ra, sau đó nhắn tin cho nhiều người dùng Facebook với nội dung chúc mừng trúng thưởng điện thoại iPhone.

Nạn nhân tin tưởng và nộp từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng để làm thủ tục nhận giải, nộp thuế… Các đối tượng được bàn giao đến Công an Q.Hải Châu để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý.

Đối tượng Lê Hoàng Duy (SN 2002, ngụ xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị; tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Đối tượng Nguyễn Công Anh (SN 2002, ngụ P.An Đôn, TX.Quảng Trị; tạm trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Bình luận (0)

Lên đầu trang