Thanh niên bị đuổi chém từ quận Bình Tân sang quận 12, tử vong

Chủ Nhật, 20/09/2020 11:42

|

(CAO) Bị nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi chém, nam thanh niên chạy vào một bãi xe trốn làm các đối tượng lầm tưởng những người trong bãi xe là đồng bọn nên lao tới chém luôn.

Tới trưa 20-9, Công an Q.12 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ giết người và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, hơn 0 giờ sáng cùng ngày, anh Hồ Chí P (19 tuổi, quê An Giang) cùng 2 người nữ ngồi nhậu tại quán hải sản ở góc đường số 18 - M1 (thuộc P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân). Lúc này trong quán còn có một nhóm khác khoảng 8 người đang ngồi nhậu.

Công an khám nghiệm hiện trường tại quán nhậu.

Một lúc sau, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, anh P bị nhóm thanh niên ở bàn bên kia cầm hung khí và vỏ chai bia tấn công.

Mặc dù bị thương nhưng anh P vẫn lấy xe máy bỏ chạy, sau đó anh này chạy vào một bãi xe nằm trên đường Tân Thới Nhất 08 (thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12) để lẩn trốn.

Thấy có người, 3 thanh niên trong bãi xe đi ra xem chuyện gì thì cũng là lúc nhóm đối tượng truy đuổi cũng vừa tới.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Lầm tưởng 3 anh này là đồng bọn của P nên nhóm kia lao vào chém, hậu quả làm thêm 2 người bị thương, còn 1 người nhanh chân nhảy xuống kênh tẩu thoát.

Sau đó anh P được người nhà tới đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu, 1 thanh niên đang cấp cứu ở Bệnh viện chợ Rẫy, còn 1 người phải khâu 18 mũi.

Hiện trường tại bãi xe.

Công an Q.12 đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy xét các đối tượng.

“Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân có phải bắt nguồn từ trong quán hay không, vì ở trong quán hầu như không có xáo trộn gì. Hiện trường ở ngoài đường, có một vài vết máu và vỏ chai bia, thông tin từ chủ quán cung cấp cũng rất ít và mơ hồ, hiện chúng tôi đang lấy lời khai người bạn gái của P để phục vụ việc điều tra”, một nguồn tin cho biết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang