Thanh niên nghi tâm thần sát hại mẹ và bà nội

Thứ Tư, 02/05/2018 15:24  | Lê Long

|

(CAO) Sau khi sát hại mẹ ruột và bà nội, thanh niên nghi bị bệnh tâm thần chạy ra nghĩa địa nằm cạnh mộ cha thì bị bắt.

Vụ án đau lòng xảy ra vào rạng sáng 2-5, tại nhà bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi, ngụ xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận).

Thời điểm trên, người dân cùng xóm nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Phượng, khi đến nơi, thấy Nguyễn Văn Tân (22 tuổi) đang đánh mẹ là bà Nguyễn Thị Phượng và bà nội là Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi) nên gọi điện báo chính quyền địa phương.

Người dân hiếu kỳ tập trung gần ngôi nhà xảy ra vụ án thương tâm

Khi công an đến nơi thì bà Phượng và bà Tẹt đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Nguyễn Văn Tân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 5 giờ, công an bắt được Tân khi đối tượng đang nằm bên mộ cha mình ở nghĩa trang Núi Ngỗng.

Được biết, thời gian gần đây Tân có biểu hiện bệnh tâm thần với những hành động không bình thường. Tân đã từng cởi quần áo ra QL29 chặn xe, bị công an bắt giao gia đình quản lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang