“Hiệp sỹ” Bình Dương truy đuổi gay cấn bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật

Thứ Sáu, 03/03/2023 13:23

|

(CAO) Hai tên cướp giật vừa gây án liền bị các thành viên trong CLB Phòng chống tội phạm truy đuổi quyết liệt, bắt giữ tại trận. Bước đầu cả 2 khai đã gây ra khoảng 10 vụ cướp giật tài sản.

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ định Hồ Quang Vũ và Lê Hồng Việt (cùng SN 1996, ngụ TP Dĩ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn TP Dĩ An liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản như dây chuyền, điện thoại, túi xách... gây xôn xao dư luận.

Công an TP Dĩ An và các phường trên địa bàn đã lên kế hoạch truy bắt thủ phạm.

Hai đối tượng chạy lạng lách hòng trốn thoát.

Qua hình ảnh từ camera, công an xác định thủ phạm là 2 thanh niên, chở nhau bằng xe Exciter.

Tới trưa 26-2, nhóm CLB phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp đi tuần tra trên đường ĐT 743 thì phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe Exciter có đặc điểm nhận dạng giống với 2 tên cướp mà công an đang truy lùng nên đã âm thầm bám theo, đồng thời gọi điện trình báo về xin chi viện.

Khi tới chốt đèn đỏ giao với đường Nguyễn Trãi (ngã 3 ông Xã) thì hai đối tượng giật chiếc điện thoại của một phụ nữ để trong túi áo khoác.

Ngay lập tức, các thành viên trong CLB tăng ga đuổi theo.

Sau khoảng 5km truy đuổi, 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

Để trốn thoát, hai tên cướp liên tục lạng lách, tìm cách đạp ngã xe lực lượng truy đuổi.

Sau hơn 5km truy đuổi kịch tính, hai tên cướp bị các thành viên trong CLB khống chế bắt tại trận cùng với tang vật.

Kiểm tra nhanh trong ví của đối tượng, lực lượng còn phát hiện mặt dây chuyền của một nạn nhân bị cướp giật trước đó ít ngày trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận đã thực hiện khoảng 10 vụ cướp giật trên địa bàn TP Dĩ An, TP Thuận An của tỉnh Bình Dương và TP Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang