Thầy giáo bị học sinh đâm trọng thương trước cổng trường

Thứ Năm, 05/04/2018 19:35  | Văn Tình

|

(CAO) Lúc 10 giờ 30, trưa 5-4, tại trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã xảy ra một vụ học sinh dùng dao đâm thầy giáo trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, thầy giáo N.V.T. (30 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Trần Hưng Đạo) vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì bị học sinh N.V.C. (học sinh lớp 12C6) dùng dao đâm một nhát vào bụng trọng thương.

Thầy T. đã được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện

Thầy T. đã được mọi người nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Theo các bác sỹ, thầy T. bị một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải, kích thước 2x2cm, bị tổn thương gan nên buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Thông tin từ nhà trường cho biết, trước đó, trong một tiết học do thầy T. phụ trách, phát hiện em C. có một hình xăm trên cổ nên thầy nhắc nhở yêu cầu về xóa. T. đã bỏ ra cổng trường giấu theo một con dao đâm thầy giáo của mình trọng thương.

Hiện Công an huyện Lệ Thủy đang truy bắt C. để điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang