Thầy giáo cấp 2 giật túi xách của cô gái trong đêm

Thứ Tư, 27/07/2016 16:48

|

(CAO) Nam thanh niên phát hiện cô gái chạy xe một mình nên áp sát, giật túi xách mang về nhà. Sau đó, y yêu cầu nạn nhân chuyển 1 triệu đồng mới trả lại tài sản.

Theo công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình), tối 24-7, chị Trần Thị Bé (23 tuổi, trú xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển xe máy theo hướng xã Hoà Trạch về nhà. Khi đến đoạn đường vắng, chị Bé bị một đối tượng chạy xe máy áp sát, giật túi xách.

Vỹ tại cơ quan điều tra

Sau đó, nạn nhân dùng điện thoại người thân gọi vào số máy của mình xin chuộc lại tài sản. Nam thanh niên yêu cầu chị Bé cung cấp mật khẩu thẻ ATM và chuyển một triệu đồng vào thẻ của chính nạn nhân để y rút rồi sẽ trả lại đồ.

Lần theo các manh mối, công an bắt được đối tượng tại nhà cùng với các tang vật của vụ án. Đối tượng được xác định là Phan Văn Vỹ (26 tuổi, trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch). Vỹ hiện là giáo viên tại một trường THCS trên địa bàn Bố Trạch.

Ngày 26-7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bố Trạch có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vỹ về tội Cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang