Thu giữ hơn 10 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc

Thứ Tư, 20/01/2016 04:50  | Chúc Khanh

|

(CAO) Ngày 19-1, Đội cảnh sát môi trường Công an Q.Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ thành công đường dây vận chuyển dược liệu do nước ngoài sản xuất. Tang vật thu giữ gồm 194 bao, có trọng lượng khoảng hơn 10 tấn, gồm 59 loại dược liệu các loại như ngọc trúc, đại hoàng, đỗ trọng, tam thất…

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Công an Q.Hoàng Mai phối hợp với Phòng 6, Cục cảnh sát môi trường, Bộ Công an phát hiện đường dây vận chuyển dược liệu, không rõ nguồn gốc từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Số hàng hóa trôi nổi này được vận chuyển từ biên giới Lạng Sơn đưa vào nội địa.

Sau đó sẽ được xé lẻ, bán cho các cửa hàng buôn bán thuốc đông y trong nội địa. Những loại dược liệu không rõ nguồn gốc này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng… Trước tình hình trên, các đơn vị nghiệp vụ đã lập án đấu tranh.

Công an Q.Hoàng Mai phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra số dược liệu các loại do nước ngoài sản xuất

Hồi 21 giờ ngày 18-1, Đội cảnh sát môi trường Công an Q.Hoàng Mai phối hợp với Phòng 6, Cục cảnh sát môi trường- Bộ Công an và Đội quản lý thị trường số 7, làm nhiệm vụ tại cầu Thanh Trì, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, phát hiện xe ôtô BS: 29C - 146.30 do Tô Văn Học (SN 1971, trú tại An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Tô Văn Học xuất trình được phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ liên 2, dùng để vận chuyển hàng hóa của Công ty Cổ phần Ngũ Phúc Hội (ở số 308, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Lệnh điều động về việc điều động hàng hóa nhập khẩu số 168/2016/LĐĐ ngày 18/1/2016 của Công ty Cổ phần Ngũ Phúc Hội.

Ngoài các loại giấy tờ nêu trên, lái xe Học không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào, chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nông sản dược liệu, do nước ngoài sản xuất vận chuyển trên xe ôtô.

Toàn bộ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại cơ quan điều tra, lái xe Học khai nhận, học lái xe thuê cho Công ty Cổ phần Ngũ Phúc Hội. Ngày 18-1, Ngọc được anh Trịnh Đức Thọ, Giám đốc của Công ty yêu cầu vận chuyển hàng nông sản, từ số 308 khu Dâu Thép đến khu vực đường 10, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình để giao cho khách hàng.

Khi đến địa điểm trên, lực lượng Công an Q.Hoàng Mai kiểm tra, tổ công tác xác định trên xe ô tô có 194 bao, trọng lượng hơn 10 tấn, với tổng số 59 loại dược liệu các loại do nước ngoài sản xuất gồm ngọc trúc, đại hoàng, đỗ trọng, tam thất…

Hiện Công an Q.Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang