Tổ chống dịch bắt 4 đối tượng giấu ma tuý trong thùng mì, hộp sữa

Thứ Hai, 06/09/2021 13:51  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 6-9, công an ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý được nguỵ trang trong thùng mì gói, sữa hộp.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4-9, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 khu vực ngã ba đường Lương Định Của tiếp giáp với Quốc lộ 60 (thuộc khóm 4, phường 5, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Công an phát hiện Trần Trung Hải (SN 1997, ngụ huyện Mỹ Xuyên) đến khu vực chốt kiểm soát giao 1 thùng mì tôm cho Trịnh Hoàng Sơn (SN 1992, ngụ huyện Kế Sách).

Thấy có biểu hiện nghi vấn nên công an tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện trong thùng mì tôm có cất giấu 10 gói nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi ma tuý).

Sau đó, Công an TP.Sóc Trăng lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: 10 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng, 3 điện thoại di động và số tiền gần 20 triệu đồng cùng 2 đối tượng trên.

Hải và Sơn cùng tang vật. Ảnh: M.Tấn.

Bước đầu Hải khai nhận, chất trong các gói nylon trên là ma tuý, do đối tượng cất giấu vào thùng mì tôm để đem giao cho Sơn nhằm qua mặt công an.

* Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can Lâm Trọng Nhân (SN 2004) và Dương Văn Tèo (SN 1989, cùng ngụ TT.Long Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tèo và Nhân cùng tang vật.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 ngày 27-8, tại khu vực tổ 15, ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, tổ công tác gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp Công an xã Khánh Bình đang tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy BS: 67C1-543.39 (hướng xã Khánh Bình – TT.Long Bình) có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên tay Nhân cầm hộp sữa Kun, góc dưới có 1 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng.

Qua làm việc, Nhân và Tèo khai nhận đó là ma túy, được mua của người phụ nữ ở TT.Long Bình để cả hai sử dụng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang