Trao trả tài sản cho nạn nhân bị trộm đột nhập vào nhà

Chủ Nhật, 09/04/2017 07:23

|

(CAO) Ngày 7-4, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An trao trả tài sản cho bà Nguyễn Thị Kiều Thu (SN 1964, ngụ ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), là nạn nhân vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 15-3-2017.

Tài sản gồm: 44 triệu đồng; 5,3 lượng vàng; 1 máy tính xách tay và 1 máy tính bảng. Đây là số tài sản Công an huyện Thạnh Hóa thu được khi bắt quả tang 3 tên trộm đột nhập vào nhà bà Thu trước đó.

Bắt giữ đối tượng Thắng

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng, ngày 15-3-2017, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1988, ngụ xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Trần Văn Thắng (SN 1969, ngụ ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đang thực hiện hành vi đột nhập vào nhà bà Thu để trộm cắp tài sản.

Công an huyện Thạnh Hóa trao trả tài sản cho bà Thu

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật mà các đối tượng trộm được gồm: 44 triệu đồng; 5,3 lượng vàng; 1 máy tính xách tay và 1 máy tính bảng. Tất cả được cất giấu trong túi xách do 2 đối tượng mang theo. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ công cụ mà 2 đối tượng mang theo để cạy cửa nhà người dân đột nhập vào gồm: 1 cây kìm cộng lực, 1 cây búa, 1 cây đục, 1 thanh sắt dẹp và 1 chiếc xuồng gỗ do các đối tượng sử dụng để di chuyển đến địa điểm trộm.

Đối tượng Vĩnh

Đồng thời phát hiện Phan Tấn Đạt (SN 1991, ngụ ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) đã biết trước Nguyễn Văn Vĩnh và Trần Văn Thắng sẽ đột nhập vào nhà bà Thu để trộm cắp tài sản nhưng Đạt không tố giác hành vi trên với cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thắng, Vĩnh về tội trộm cắp tài sản và đối tượng Đạt về tội không tố giác tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang