Triệt phá 2 sới bạc của 2 giang hồ cộm cán

Thứ Năm, 07/01/2021 06:13

|

(CATP) Ngày 6-1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá 2 băng nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc lưu động, tàng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn giáp ranh các huyện thuộc TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. 2 tên cầm đầu 2 băng nhóm này đều là những đối tượng cộm cán, nhiều tiền án.

Sới bạc này của 2 băng nhóm tội phạm do Vũ Ngọc Trung (SN 1981, tức Trung “quý”), có 2 tiền án, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cầm đầu và băng nhóm thứ 2 do Mai Hồng Hải (SN 1973, tức Hải “lu), có 2 tiền án, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cầm đầu. Được biết, Hải “lu” là đối tượng cộm cán ngoài xã hội, chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, đấu thầu đất đai…

Bị can Vũ Ngọc Trung (đứng thứ 3 từ phải qua trái) cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc

 Trước đó, qua quá trình trinh sát, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện hoạt động của tụ điểm đánh bạc nêu trên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT và là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến các loại tội phạm khác trên địa bàn. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, yêu cầu Phòng Trọng án khẩn trương lên phương án đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng do Hải “lu” và Trung “quý” cầm đầu rất tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, tiếp cận và truy bắt của lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, sới bạc hoạt động lưu động, thường xuyên thay đổi địa điểm giữa các địa bàn giáp ranh thuộc huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vị trí dựng lán đánh bạc là những nơi có địa hình hiểm trở, đồi núi, đường vào độc đạo, cạnh sông suối, ao hồ, đồng ruộng… Bố trí rất nhiều đối tượng canh gác, cảnh giới nhiều vòng. Các đối tượng sử dụng liên lạc bằng bộ đàm, khi có “động”, người lạ vào sới bạc tự giải tán.

Sau khi thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ không quản ban đêm rét buốt, các trinh sát của Phòng Trọng án đã liên tục bám sát địa bàn, tìm hiểu thời gian và di biến động của đối tượng.

Thời cơ đến, ngày 18-12, Phòng Trọng án phối hợp Công an TP Hà Nội, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 , thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành bắt giữ 13 đối tượng Vũ Ngọc Trung (SN 1981, tức Trung “qúy”); Lê Văn Phóng (SN 1976), Mỹ Đúc, Hà Nội; Đặng Huy Đức (SN 1985), huyện Chương Mỹ; Đặng Văn Long (SN 1982), trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội); Phạm Thị Thanh (SN 1979), trú tại huyện Lương Sơn; Nguyễn Hải Âu (SN 1970), trú tại quận Nam Từ Liêm; Nguyễn Thị Hà (SN 1973), trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Thu giữ hơn 200 triệu đồng; 8 điện thoại di động; 2 khẩu súng bắn đạn ghém, 4 con dao quắm, 1 búa sắt, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan (trong đó có nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng).

Lực lượng Công an triệt phá sới bạc

Mở rộng điều tra, Phòng Trọng án đã làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” liên quan đến Hải “lu” cùng em rể là Nguyễn Minh Sơn (SN 1986), trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình; Lê Ngọc Hà (SN 1980, tức Hà “lì”), trú tại Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Văn Đồng (SN 1991), huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Lưu Hữu Huy (SN 1982), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đồng thời làm rõ hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng” của con trai Hải “lu” là Mai Phong Hào (SN 2000) và Nguyễn Văn Biên (SN 1986), cùng trú tại huyện Lương Sơn. Thu giữ 2 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng là vũ khí quân dụng.

2 khẩu súng bị thu giữ

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sới bạc này hoạt động từ tháng 7-2020 đến khi bị bắt. Để tổ chức sới bạc, Hải “lu”, Trung “quý” và Nguyễn Văn Quân (SN 1986, tức Quân “bớp”)- hiện bỏ trốn, Công an đang truy bắt-đã câu kết hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc lưu động dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Các đối tượng tuyển chọn một số đàn em thân tín, phân công nhiệm vụ “khép kín”… Trong đó, Trung “quý” và Quân “bớp” đứng ra chọn địa điểm tổ chức đánh nơi hẻo lánh, ít người qua lại, lối vào độc đạo, địa bàn giáp ranh các tỉnh và thuê người làm nhiệm vụ cảnh giới, dựng lán trại, xóc đĩa, hồ lì…

Nhiệm vụ Hải “lu” là điều Hà và Sơn đến sới bạc để giữ trật tự (với số tiền công từ 4 - 5 triệu đồng/tháng). Đối tượng Đồng làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ, cảnh giới, Phong làm nhiệm vụ xóc cái. Đối tượng Đức liên hệ các con bạc hẹn địa điểm để tập kết, sau đó Huy và Đức sử dụng xe ô tô được che rèm kín để đưa khách vào sới bạc. Tiếp đó, sử dụng xe ô tô 12 chỗ đã tháo hết ghế ngồi di chuyển cơ động, chuyên chở đồ vật, công cụ dùng để dựng lán trại, dụng cụ để đánh xóc đĩa (các đối tượng thường chỉ mất 15 đến 20 phút để dụng và bố trí xong lán trại để đánh bạc).

Sới bạc được tổ chức 2 ca/ngày, ca chiều từ 14h đến 16h, ca tối từ 22h – 24h; mỗi ca thường có từ 30 đến 40 con bạc tham gia. Con bạc đến chơi phải đóng tiền “thuế” từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng tùy vào con bạc đánh nhiều tiền hay ít tiền. Tổng số tiền sử dụng lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền tổ chức sới bạc thu được hàng tháng, Trung “quý”, Quân “bớp” và Hải “lu” chia 3.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 8 đối tượng “Tổ chức đánh bạc” gồm: Vũ Ngọc Trung, Mai Hồng Hải, Lê Văn Phóng, Đặng Huy Đức, Lê Ngọc Hà, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Văn Đồng, Lưu Hữu Huy; khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” gồm: Đặng Văn Long, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Hải Âu; khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng” là Mai Phong Hào và Nguyễn Văn Biên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang