Phá đường dây lô đề "qúy bà" mỗi ngày giao dịch gần 500 triệu đồng

Thứ Bảy, 11/01/2020 09:28

|

(CAO) Ngày 11-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 13 đối tượng (đa số là nữ) về tội “Đánh bạc”.

Nhóm đối tượng này nằm trong một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn đã bị triệt phá trước đó.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này rất tinh vi, kín kẽ và điạ bàn hoạt động của chúng liên quan đến nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh như: TP.Hà Tĩnh, H.Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh, H.Nghi Xuân cho đến các tỉnh khác Nghệ An, Đồng Nai và Quảng Nam.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề

Xác minh thu thập đầy đủ tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H.Lộc Hà, Công an thị xã Hồng Lĩnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian tập trung lực lượng điều tra, Ban chuyên án đã thành lập 8 tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại các huyện, thị như: TP.Hà Tĩnh, H.Lộc Hà, H.Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), bắt giữ 5 đối tượng.

Tang vật vụ án

Củng cố đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Lan (SN 1987), Trần Thị Chung (SN 1983), Nguyễn Thị Cẩm (SN 1973), Trần Thị Hồng Thắng (SN 1969), Lê Thị Dung (SN 1989, đều trú TP.Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hương (SN 1976), Phan Duy Ngọc (SN 1982), Lê Trọng Uyển (SN 1989), Trương Ngọc Sơn (1978, đều trú H.Lộc Hà), Đinh Thị Dung (SN 1988), Nguyễn Thị Thúy Hoa (SN 1983), Nguyễn Thế Mỹ (SN 1981), Phan Thị Huyền (SN 1990, đều trú thị xã Hồng Lĩnh), Thái Quốc Đạt (SN 1991, trú ở phường Trảng Bom, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Xin (SN 1977, trú H. Núi Thành, Quảng Nam).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ôtô, 20 thẻ ATM, 22 điện thoại di động, 3 máy tính và nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng cùng với những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền đánh bạc lên đến gần 500 triệu đồng. Hiện ngoài Lê Trọng Uyển, Trương Ngọc Sơn, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với 13 đối tượng còn lại về tội “Đánh bạc”.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang