Bắt xe khách chở gần 1 tấn pháo lậu và gấu, beo

Thứ Năm, 09/01/2020 17:13

|

(CAO) Ngày 9-1, Công an H.Yên Thành (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1-7 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang một vụ vận chuyển 840 kg pháo, 3 khối gỗ đinh hương, 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết và 4 chân gấu tươi.

Trước đó, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an H.Yên Thành phát hiện, có một đường dây thường xuyên vận chuyển pháo từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Điều tra thu thập thông tin, Công an H.Yên Thành xác định, đường dây vận chuyển pháo lậu này do một đối tượng ở xã Diễn Liên (H.Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu.

Đối tượng cùng tang vật 840kg pháo lậu

Theo tài liệu trinh sát, đối tượng này thường sử dụng xe khách để vận chuyển hàng qua lại giữa Việt Nam và Lào. Trên chiếc xe này, đối tượng đã chế ra nhiều ngăn bí mật để cất giấu hàng cấm nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.

Ngày 6-1, Công an H.Yên Thành nắm được nguồn tin, các đối tượng đang vận chuyển một khối lượng lớn pháo lậu đi từ Lào theo QL7 về H.Diễn Châu tiêu thụ. Xác minh thông tin chính xác, Công an H.Yên Thành đã triển khai lực lượng mai phục đón bắt.

Lúc 14 giờ chiều 8-1, Công an H.Yên Thành đã huy động lực lượng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1-7 tổ chức chốt chặn bắt quả tang xe ôtô mang khách BS Lào: UN – 0777 do tài xế Võ Đức Thắng (SN 1994, trú xã Diễn Liên, H.Diễn Châu) khi đang có hành vi vận chuyển hàng cấm. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng thu giữ được 600 bánh pháo hoa có tổng trọng lượng 840kg, 3m3 gỗ đinh hương, 1 bộ xương động vật (nghi xương hổ), 1 bộ xương động vật (nghi xương khỉ), 2 cá thể beo đã chết và 4 chân gấu tươi. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện trong người tài xế Võ Đức Thắng còn có 3 viên hồng phiến.

Các sản phẩm từ động vật hoang dã

Đấu tranh mở rộng, Công an H.Yên Thành bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1996, trú xã Diễn Kỷ, H.Diễn Châu) và Nguyễn Cảnh Tuấn (SN 1996, trú xã Diễn Liên, H.Diễn Châu).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số hàng nói trên được các đối tượng mua từ bên Lào chở về Nghệ An để bán kiếm lời trong dịp tết.

Hiện Công an H.Yên Thành đang tạm giữ người và phương tiện để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang