Chặn ô tô vận chuyển 120 bánh heroin từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ Bảy, 26/01/2019 10:12  | Văn Tình

|

(CAO) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nguyễn Văn Anh cùng tang vật 120 bánh heroin bị bắt giữ

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, lúc 16 giờ 30 chiều 23-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Hải quan Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An mai phục tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt quả tang một đối tượng đang điều khiển xe ôtô BS: 29A-096.29 có biểu hiện vận chuyển ma túy.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong ốp ba đờ xốc phía sau có cất giấu 34 bánh heroin, gầm dưới ghế phụ có 55 bánh heroin. Khám xét kỹ, ống xả dưới gầm xe được gia cố và cất giấu trong đó 31 bánh heroin. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ được 120 bánh heroin cất giấu các nơi trên xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe 29A-096.29

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở điều tra để đấu tranh khai thác. Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Anh.

Anh khai được đối tượng Nguyễn Quốc Trung (38 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thuê lái chiếc xe 29A-096.29 từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam. Trước khi đi, Trung dặn Anh khi nào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 15 phút thì gọi lại. Tuy nhiên, khi vừa lái xe về đến Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Tang vật 120 bánh heroin

Từ lời khai của Nguyễn Văn Anh, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã triển khai bắt thêm Nguyễn Quốc Trung cùng 2 đối tượng khác trong đường dây ma túy này gồm: Nguyễn Duy Quế (31 tuổi, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) và Lê Thanh Tập (28 tuổi, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang