Truy nã 2 đối tượng trong nhóm đòi nợ đánh chết người

Thứ Sáu, 25/01/2019 21:53  | Chí Dũng

|

(CAO) Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ 4 đối tượng và đang truy bắt 2 tên còn lại trong vụ nhóm đòi nợ bắt, đánh tử vong ông Lê Đình Hữu Phước khi đứng ra nhận trả nợ thay cho cháu thua độ đá gà.

Ngày 25-01, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 4 bị can gồm: Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đinh Văn Phi (SN 1989, phường Chi Lăng, TP.Pleiku), Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, phường Hội Thương, TP.Pleiku), Phạm Văn Thành (SN 1983, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) về hành vi giết người.

Từ trái qua là Đinh Văn Phi và Phạm Văn Thành

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố thêm 2 bị can khác là Lê Đức Huy (SN 1989, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku) và Châu Văn Phong (SN 1992, trú phường Diên Hồng, TP.Pleiku) về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 9-1, Đỗ Ngọc Lắm đi xe ô tô chở Lầu Thái Bảo Khoa, Phạm Văn Thành, Châu Văn Phong, Lê Đức Huy và Đinh Văn Phi đến nhà ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, phường Hội Phú) để đòi nợ.

Tại đây, Lắm và Khoa mỗi người cầm 1 khẩu súng ngắn trên tay và yêu cầu ông Phước trả tiền nợ. Khoa nổ súng bắn 1 phát chỉ thiên. Sau đó, Lắm và Khoa dùng tay, chân đấm, đá nhiều cái vào người ông Phước và yêu cầu viết giấy nợ.

Các đối tượng đã đưa ông Phước lên xe ô tô. Khi gia đình đi tìm thì phát hiện ông Phước đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 3 giờ ngày 10-1 ông Lê Đình Hữu Phước tử vong.

Đỗ Ngọc Lắm và Lầu Thái Bảo Khoa

Sau khi gây án, các đối tượng Lầu Thái Bảo Khoa, Phạm Văn Thành, Lê Đức Huy và Châu Văn Phong đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu giữ 2 khẩu súng (1 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su) cùng 5 viên đạn của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Ngọc Lắm, Đinh Văn Phi về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Người đàn ông vỡ gan tử vong sau khi bị nhóm đòi nợ bắt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang