Triệt xóa nhiều nhóm cướp chuyên giật tài sản của phụ nữ

Thứ Năm, 03/06/2021 11:16

|

(CATP) Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Lũy (trú phường Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Lũy điều khiển xe máy BS: 95E1 – 759.91 đến tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Minh Quang (ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP.Ngã Bảy) hỏi mua một chai nước giải khát. Phát hiện nữ chủ quán đeo dây chuyền vàng, đối tượng nảy sinh ý đồ đen tối. Sau khi nhận chai nước, đợi chủ quán thối tiền và quay lưng đi thì Lũy điều khiển xe máy áp sát giật mạnh sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy, sau đó đem bán được hơn 6,8 triệu đồng. Nhận tin báo, Đội Cảnh hình sự Công an TP.Ngã Bảy nhanh chóng xác minh và bắt giữ Lũy sau gần 2 giờ gây án.

Tiếp đến, các đội nghiệp vụ Công an TP.Vị Thanh (Hậu Giang) cũng đã bắt giữ Lê Công Thức (SN 2000, trú P3, TP.Vị Thanh) cùng về hành vi trên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai trong lúc chạy xe trên đường Trần Hưng Đạo, phát hiện chị Võ Bảo Ngọc (ngụ Hậu Giang) ngồi một mình tại bờ kè Xà No (thuộc khu vực 4, P4) nên Thức dừng lại hỏi chuyện nhưng chị này nói không quen. Chưa chịu bỏ đi, Thức cố hỏi xin tiền nhưng cũng không được nên nhanh tay giật điện thoại của Ngọc tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an sớm xác định danh tính, nơi ở và bắt được Thức khi đang ngủ tại nhà cùng với tang vật là chiếc điện thoại iPhone XS Max.

Lũy, Thắng, Thức

Trước đó, ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản là Đỗ Xuân Thắng (34 tuổi). Theo hồ sơ, đầu tháng 2-2021, Thắng cùng Tất Kiến Hùng (31 tuổi) đi xe máy (gắn biển kiểm soát giả) xuống huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) giật dây chuyền của một phụ nữ đi máy rồi đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ngày 28-2, Hùng chở Lê Văn Tài (31 tuổi) đến Hậu Giang liên tiếp gây ra các vụ cướp giật dây chuyền khác. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt được Hùng và Tài trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang).Tang vật thu giữ là 7 sợi dây chuyền vàng, 2 bình xịt hơi cay, 2 gậy ba khúc, 1 xe máy và 1 biển kiểm soát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang