Trước Tết, xóa nhiều điểm cờ bạc 'miệt vườn'

Thứ Bảy, 13/01/2018 00:38

|

(CAO) Trước Tết Nguyên đán là thời điểm tệ nạn cờ bạc gia tăng hoạt động.

Nhằm triệt xóa tệ nạn này, Công an tỉnh Long An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát hiện, xử lý các đối tượng cờ bạc ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức, góp phần ổn định tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở để người dân yên tâm đón năm mới.

Hiện trường vụ đánh bạc

Thực hiện chỉ đạo lực lượng Công an các xã, huyện trên địa bàn đồng loạt ra quân tấn công, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc. Lúc 22 giờ 30, ngày 10-1-2018, Công an huyện Đức Hòa, Long An bất ngờ ập vào nhà Trần Ngọc Ẩn (SN 1962) ở ấp Nhơn Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, bắt quả tang 20 con bạc tụ tập đến nhà bà Ẩn tham gia đánh bài.

Tại hiện trường, thu giữ 6.050.000 đồng, 3 bộ bài. Các đối tượng khai nhận trả cho bà Ẩn tiền xâu trên mỗi ván cái thắng là 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Bùi Văn Phú kêu Đỗ Minh Dị (cùng SN 1992, cùng ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) canh đường cho sòng bài, khi có động lấy đèn pin bấm xung quanh báo hiệu có công an, cứ 1 tiếng sẽ được trả tiền công 50.000 đến 100.000 đồng. Sau đó, Phú làm cái chia bài cho các con bạc tham gia mỗi ván từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng thì bị công an ập vào bắt giữ.

Cùng thời điểm, Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang tụ điểm đánh bài nhà ông Nguyễn Văn Ngà (SN 1966) ở ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, bắt quả tang 6 đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1972), Huỳnh Thị Kim Vân (SN 1961), Hứa Thị Mỹ Lệ (SN 1970), Đặng Thị Trang (SN 1968), Nguyễn Thị Dơi (SN 1960), Nguyễn Hoàng Ân (SN 1983, cùng ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, thu giữ tang vật gồm: 6.080.000 đồng, 1 tấm chiếu, 1 bộ bài tây. Khi Tuấn đứng ra làm cái cho các con bạc tham gia đặt tiền mỗi ván từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng thì bị công an bắt quả tang.

Tang vật của vụ đá gà

Trước đó, ngày 30-12-2017, Tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Công an xã triệt xóa 1 điểm đá gà ăn tiền tại ấp Xóm Mới thu giữ 4 con gà, 10 cựa sắt. Công an xã làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, với số tiền 3.750.000 đồng, gồm: Nguyễn Văn H. (SN 1987, ngụ ấp Xóm Mới, xã Tân Lân); Nguyễn Văn T. (SN 1981, ngụ khu 1C, thị trấn Cần Đước); Nguyễn Văn Thanh X. (SN 1979, ngụ ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước).

Tại xã Tân Ân, huyện Cần Đước, Công an Xã Tân Ân triệt xóa một điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống ở ấp 7, tang vật thu giữ: 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 16 xe mô tô và 4 đối tượng. Qua làm việc, Công an xã Tân Ẩn đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với 7 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép, với tổng số tiền phạt 10.500.000 đồng.

Đồng thời, ra quyết định xử phạt vi hành chính 4 đối tượng về hành vi tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, gồm: Võ Hồng Phúc (SN 1978, ngụ khu 1A, thị trấn Cần Đước; Đỗ Văn T. (SN 1972, ngụ ấp 3, xã Phước Đông); Phạm Văn Tùng (SN 1967, ngụ Khu 6, thị trấn Cần Đước); Lê Trọng T. (SN 1995, ngụ ấp Đình, xã Tân Chánh), với tổng số tiền: 3.000.000 đồng.

Xe của các đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ

Tiếp đó, ngày 31-12-2017, Công an xã Long Định, huyện Cần Đước triệt xóa 1 điểm đánh bạc dưới hình thức đánh cờ đôminô ăn tiền. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 bộ cờ đô mi nô và 1.300.000 đồng.

Đồng thời, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, 4.500.000 đồng gồm: Trần Minh Q. (SN 1978), Nguyễn Văn S. (SN 1961, cùng ngụ ấp 3, xã Long Định); Huỳnh Văn L. (SN 1953, ngụ ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước).

Bình luận (0)

Lên đầu trang