Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã 16 năm, vẫn không thoát

Thứ Ba, 20/12/2022 14:22

|

(CAO) Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra trong quá trình trốn lệnh truy nã, đối tượng đã vào thẩm mỹ viện để thay đổi đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt…

Ngày 20/12, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Trần Thị Thủy (SN 1984, trú Hải Dương) - đối tượng bị truy nã về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do có hành vi chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng của 2 ngân hàng trên địa bàn rồi bỏ trốn, Trần Thị Thủy bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào giữa tháng 1-2007.

Đối tượng Trần Thị Thủy bị bắt giữ (ảnh CAND) 

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Thủy đã dùng rất nhiều chiêu trò. Ngoài việc liên tục thay đổi chỗ ở, Thủy còn phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để thay đổi đặc điểm nhận dạng; đồng thời sử dụng tên khác trong quá trình sinh sống.

Hơn 16 năm sau, nhờ quyết liệt đeo bám vụ án, Công an phường Phú Thượng đã phát hiện và bắt giữ Thủy tại một khu chung cư trên địa bàn.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang