Gã trùm buôn ma túy từ Sài Gòn về Đà Nẵng lãnh án

Thứ Ba, 27/08/2019 17:39  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đặng Bảo Nguyên là tên trùm ma túy rất tinh vi khi giao dịch bằng chuyển khoản, thuê em vợ vận chuyển lượng lớn ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng sử dụng và bán.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 27-8 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đặng Bảo Nguyên (“cu Sừng”, 39 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Lâm Hồng Quyền (18 tuổi, ngụ khóm 4, P.3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép ma túy”.

Hai bị cáo Đặng Bảo Nguyên (phải) và em vợ Lâm Hồng Quyền (trái) tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 19-11-2018, tại ngã tư Trần Phú - Lê Duẩn (Q.Hải Châu), CAQ.Hải Châu phát hiện Nguyên có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở để đấu tranh. Khám xét nơi ở của Nguyên, lực lượng công an thu giữ 51 viên thuốc lắc, 1 điện thoại Vertu, tiền mặt. Cơ quan công an làm rõ, đối tượng vận chuyển ma túy cho Nguyên là em vợ Lâm Hồng Quyền (17 tuổi).

Sáng 20-8-2018, Quyền bị CAQ.Hải Châu đón lõng, bắt giữ cùng 4 gói ma túy đá và 202 viên thuốc lắc khi vừa xuống tàu ở ga Đà Nẵng từ TP.HCM về và đón xe ôm về nhà. Số ma túy này Nguyên mua tại đường Âu Cơ (Q.Tân Phú, TP.HCM) với giá 70 triệu đồng để đưa về Đà Nẵng cho Nguyên.

Trước đó, tháng 10-2018, Quyền mua 60 viên thuốc lắc giá 12 triệu đồng và vận chuyển trót lọt về Đà Nẵng để Nguyên sử dụng và tiêu thụ. Ông trùm thuốc lắc này cũng mua và lợi dụng em vợ 17 tuổi làm người vận chuyển bằng tàu hỏa.

Đối tượng Lâm Hồng Quyền.

Nguyên là tên ranh mãnh, hoạt động rất tinh vi, ranh mãnh khi không trực tiếp mua bán, giao dịch mà mua ma túy từ TP.HCM, chuyển tiền qua tài khoản sau đó cho em vợ từ Đà Nẵng di chuyển vào tận TP.HCM để nhận “hàng”, di chuyển bằng tàu hỏa đưa về Đà Nẵng.

Nguyên sử dụng ma túy sau đó chia nhỏ bán cho các “đại lý”, con nghiện, khách ở quán bar, vũ trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Từ đầu năm 2018 đến lúc bị bắt, Nguyên và Quyền đã vận chuyển, tiêu thụ lượng lớn ma túy.

HĐXX tuyên phạt Đặng Bảo Nguyên 20 năm tù; Lâm Hồng Quyền 14 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ đối tượng cầm đầu Đặng Bảo Nguyên (“Cu Sừng”).

Bình luận (0)

Lên đầu trang