Khởi tố người phụ nữ đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà hàng xóm

Thứ Ba, 27/08/2019 16:55

|

(CAO) Bức xúc vì bị hàng xóm nghi ngờ trộm tiền, bà Thanh đã lén đột nhập vào nhà đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng để trả thù. Hành vi này bị camera an ninh ghi lại nên gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nam Đàn (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1931, trú xóm 7, xã Nam Xuân, H.Nam Đàn) về tội “Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác”. Bà Thanh được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giếng nước nhà chị Vân bị hàng xóm xấu bụng đổ thuốc diệt cỏ xuống

Trước đó, giữa tháng 5-2019, Công an H.Nam Đàn đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1990, trú xóm 7, xã Nam Xuân, H.Nam Đàn) về việc, gia đình chị bị bà Thanh đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước sinh hoạt.

Chị Vân trình bày, khoảng tháng 8-2018, gia đình chị có mất một số tiền lớn. Nghi ngờ hàng xóm của mình là bà Thanh lấy trộm số tiền nên chị Vân có nhắn tin qua điện thoại hỏi rằng, nếu bà Thanh có lấy thì xin trả lại, không cần phải xin lỗi.

Sau khi nhận được tin nhắn, bà Thanh bức xúc làm đơn gửi lên xã Nam Xuân tố cáo chị Vân vu khống bà lấy trộm tiền. Chính quyền xã Nam Xuân tiến hành xác minh làm rõ. Qua đó xác định, chị Vân không vu khống mà chỉ nhắn tin hỏi. Sự việc sau đó được xóm mời cả 2 gia đình lên để hòa giải nhưng bà Thanh vẫn để bụng, không chịu bỏ qua.

Về sau, gia đình chị Vân bất ngờ gặp nhiều biến cố như bò, gà bị chết bất thường. Chị Vân quan sát thấy, bà Thanh mỗi lần đi ngang nhà hay có biểu hiện dừng lại ngó nghiêng, rình rập nên lắp camera an ninh trong nhà.

Camera ghi lại hình ảnh bà Thanh đang cầm chai thuốc diệt cỏ vào đổ xuống giếng nhà chị Vân

Ngày 15-5, xem camera an ninh, chị Vân thấy lúc 7 giờ 36 phút cùng ngày, bà Thanh mang một chai nước rồi tìm cách đột nhập vào nhà mình nhưng do thấy cửa khóa nên bỏ đi. Nghi ngờ bà Thanh đang tìm cách đầu độc gia đình mình, chị Vân đã trình báo lên Công an xã Nam Xuân.

Ngay sau đó, bà Thanh đã được Công an xã Nam Xuân mời lên làm việc. Tại đây, bà Thanh thừa nhận, ngày 14-5, bà này mang một chai thuốc diệt cỏ đổ xuống giếng nước sinh hoạt của gia đình chị Vân. Ngày 15-5, bà Thanh tiếp tục mang chai thuốc diệt cỏ sang có ý định đổ vào chai dầu gội đầu của gia đình chị Vân nhưng do thấy cửa khóa nên bỏ về.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Vân đã đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để kiểm tra sức khỏe. Sau đó ra Hà Nội kiểm tra lại nhưng tất cả đều âm tính với chất độc.

Công an H.Nam Đàn đã lấy mẫu nước trong giếng của gia đình chị Vân đi giám định. Kết quả giám định cho thấy, chất độc trong nước chưa đủ để gây chết người.

Hiện Công an H.Nam Đàn đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang