TPHCM: Truy nhanh đối tượng manh động xông ra chặn đường cướp xe máy

Thứ Bảy, 10/06/2023 09:53

|

(CAO) Không có nghề nghiệp lại mê game, đối tượng nghĩ ra cách cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài và nhanh chóng bị bắt giữ.

Khoảng 13 giờ 55 phút, ngày 01/06/2023 chị L.T.P.L (SN 1981, ngụ Phường 11, quận Gò Vấp) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Grande, màu xanh dương, chạy từ Trường tiểu học Lê Quý Đôn (địa chỉ Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Q.Gò Vấp) đi về hướng UBND Phường 14 theo dọc bờ kênh Tham Lương – Bến Cát thì bất ngờ bị một thanh niên từ gốc cây ven đường nhảy ra, xô chị L cùng chiếc xe ngã xuống đường rồi dùng hai tay đẩy mạnh cho chị L nằm nằm xuống đất, sau đó nhanh chóng cướp xe máy cùng toàn bộ tài sản bên trong xe và tẩu thoát. Chị L tri hô và chạy theo nhưng không đuổi kịp nên đến Công an Phường 14 trình báo.

Thời điểm bị cướp, trong cốp xe có 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu đen, 2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Chiếc xe máy bị cướp

Ngay sau khi nhận được tin báo do Công an Phường 14 cung cấp, BCH Công an Q.Gò Vấp đã chỉ đạo Đội CSHS, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét, đồng thời thông báo Phòng CSHS hỗ trợ.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đây là vụ án cướp tài sản. Đối tượng đi bộ lang thang một mình trên bờ kênh Tham Lương - Rạch nước lên, đoạn thuộc Phường 14, Q.Gò Vấp từ khoảng 12 giờ đến gần 14 giờ cùng ngày, sau đó di chuyển ở cuối đoạn kênh bằng xe máy loại Grande màu xanh đen như lời khai nạn nhân trình báo.

Nhận định khả năng đối tượng không phải chuyên nghiệp, chỉ cơ hội nhất thời, không gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi xông ra cưỡng đoạt, cướp xe của nạn nhân rồi tẩu thoát thể hiện tính manh động và sự lộng hành của tội phạm cần phải nhanh chóng thu thập tài liệu khởi tố vụ án và xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh làm rõ, phòng ngừa đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác và không gây hoang mang cho người dân.

Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, Công an Q.Gò Vấp đã tiến hành khởi tố vụ án, xác lập chuyên án truy xét để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ đối tượng cướp tài sản.

Qua triển khai biện pháp nghiệp vụ khoảng 10 giờ 50 phút ngày 02/6/2023, Đội CSHS Công an Q.Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) xác định đối tượng nghi vấn tại ngã ba Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Dung nên tiến hành bắt giữ và đưa về trụ sở công an Q.Gò Vấp làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy

Tại Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Huy (SN 1985, HKTT ở Phường 11, Q.Gò Vấp; hiện trú tại Phường 14, Q.Gò Vấp).

Do bản thân không có việc làm ổn định và đang cần tiền tiêu xài, vào khoảng 12 giờ ngày 01/06/2023 sau khi chơi tại tiệm net trên đường Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, Huy đi bộ lang thang đến bãi đất trống bờ kênh Tham Lương - Bến Cát thuộc khu phố 6 phường 14, quận Gò Vấp và ngồi nghỉ mệt. Trong lúc ngồi nghỉ, Huy thấy đường vắng nên nảy sinh ý định chờ người đi qua để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 13 giờ 55’ cùng ngày, Huy phát hiện chị L điều khiển xe máy hiệu Yamaha Grande màu xanh đậm đi một mình từ xa hướng Trường học Huỳnh Văn Nghệ về Chợ Cầu. Sau khi quan sát thấy không có ai xung quanh, Huy chờ chị L chạy đến gần rồi lao ra dùng vai trái tông vào vai phải chị L làm chị L mất lái ngã xe xuống đường.

Huy tiến đến chiếc xe thì chị L nói “Đi đứng gì kỳ vậy” và định ngồi dậy. Thấy vậy, Huy liền dùng hai tay đẩy chị L ngã xuống lần nữa và chạy đến dựng xe lên, Huy nhìn thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm trên ổ khoá xe nên bấm đề nổ máy tẩu thoát.

Huy tẩu thoát về hướng đường Phạm Văn Chiêu ra đường Nguyễn Văn Khối rẽ vào một con hẻm có dãy nhà trọ, tại đây Huy lấy trộm 01 đôi dép tổ ong trước cửa một phòng trọ (do đôi dép Huy mang bị rơi lại hiện trường trong lúc giằng co) rồi mở cốp chiếc xe vừa cướp được ra lục tìm tài sản thì thấy 01 điện thoại di động Iphone màu đen, 01 ví da nữ màu đen. Huy mở ví ra thì thấy bên trong có 2 triệu đồng, 1 số giấy tờ tùy thân.

Sau đó Huy chạy đến đường Phan Văn Trị vào một cửa hàng (không rõ tên, địa chỉ) sử dụng số tiền vừa chiếm đoạt được mua 01 nón bảo hiểm, 01 áo thun và 01 quần đùi thun và thay quần áo tại cửa hàng để thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Thay quần áo xong, Huy mang bộ quần áo mặc khi gây án đến vứt vào thùng rác tại đường Tân Sơn, phường 12, Q.Gò Vấp. Sau đó, Huy tiếp tục đi cắt tóc để thay đổi hình dáng và mang điện thoại cướp được đến cửa hàng điện thoại di động trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp bán được số tiền 4 triệu đồng.

Sau khi có tiền, Huy điều khiển xe máy của chị L đến tiệm net trên đường Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp chơi game đến 06 giờ sáng ngày 02/6/2023 thì về khách sạn trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp để ngủ.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 02/6/2023, Huy đi xe ôm và đang lưu thông trên đường Nguyễn Oanh thì bị Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng CSHS bắt giữ, thu giữ chiếc xe máy tang vật vụ án và toàn bộ giấy tờ của nạn nhân. Công an quận Gò Vấp tiếp tục truy xét, thu giữ chiếc điện thoại tang vật vụ án

Căn cứ kết quả xác minh điều tra, cùng với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, nhận thấy hành vi của Nguyễn Đức Huy dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân đã cấu thành tội “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Huy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang