Tử hình tài xế Grab chở thuê hơn 3kg ma túy liên tỉnh

Chủ Nhật, 12/06/2022 19:08  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tài xế chạy Grab vừa bị tuyên án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” cho tên trùm có biệt danh “Cu nhỏ”. Trước đó, tài xế này đã 3 lần đi Quảng Trị nhận “cái chết trắng” đem về Đà Nẵng cho “Cu nhỏ”.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 11-6 mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mỹ (SN 1974, ngụ P.Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Mỹ (SN 1974; ngụ P.Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, Mỹ quen biết với nam thanh niên tên “Cu nhỏ” (không rõ nhân thân, lai lịch) tại Đà Nẵng. Tháng 8-2021, do cần người vận chuyển ma túy (nguồn hàng đặt mua từ các đối tượng ở khu vực huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nên “Cu nhỏ” thuê Mỹ đi nhận ma túy cho mình và Mỹ đồng ý.

Khi cần lấy hàng, “Cu nhỏ” gọi cho Mỹ dùng ôtô cá nhân để chở “Cu nhỏ” hoặc trực tiếp ra huyện Hải Lăng lấy “hàng” về, giao cho “Cu nhỏ” tại khu vực đường tránh hầm Nam Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắp, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Mỗi lần vận chuyển ma túy thành công, Mỹ được “Cu nhỏ” trả từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Vào chiều 10-12-2021, Mỹ điều khiển ôtô đến điểm hẹn tại tỉnh Quảng Trị thì có nam thanh niên đeo khẩu trang lái xe máy chạy đến cạnh xe của Mỹ rồi đưa cho Mỹ một túi nilon màu đỏ, bên trong có hàng hóa. Sau đó, Mỹ lái xe về Đà Nẵng giao túi hàng cho “Cu nhỏ”.

Lúc 22 giờ ngày 10-12-2021, tại phía Nam hầm Hải Vân, lực lượng gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh BĐBP) cùng Hải đoàn 48 BĐBP, Đồn Biên phòng Hải Vân, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu dừng kiểm tra ôtô BS: 92A-173.25 do Mỹ điều khiển, phát hiện 3kg ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.

Trước đó, từ ngày 1-12 đến 10-12-2021, ban chuyên án gồm các lực lượng trên đã bắt 4 đối tượng, thu giữ 24kg ma túy tổng hợp: lúc 21 giờ ngày 1-12-2021, bắt Văn Ngọc Đức (SN 1992), Trần Xuân Tâm (SN 1980) và Đoàn Trân (“Hùng”, SN 1972; cùng ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vận chuyển 11kg ma túy đá tại km20+293 quốc lộ 9 (thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị); chiều tối 2-12, thu giữ thêm 10kg ma túy đá mà Tâm cất giấu tại nơi ở trọ số nhà 16 Nguyễn Hoàng (P.Đông Lương, TP.Đông Hà).

Đối tượng Nguyễn Mỹ cùng tang vật lúc bị bắt quả tang.

Ngoài lần bị bắt quả tang này, trước đó, Mỹ đã vận chuyển thành công ma túy 3 lần cho “Cu nhỏ”: lần 1: khoảng tháng 8-2021; lần 2: khoảng tháng 9-2021 và lần 3: khoảng tháng 1-2021, Mỹ thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và nói không biết mục đích “Cu nhỏ” sử dụng ma túy này làm gì. Số tiền công nhận được, Mỹ dùng để đổ xăng chạy xe, tiêu xài hết. Mỹ khai thêm vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng vay mượn mua xe ôtô để chạy dịch vụ Grab, kiếm tiền nuôi con…

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Mỹ mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang