Vì sao Quân "xa lộ" bị chém hội đồng tử vong?

Thứ Sáu, 08/11/2019 23:11  | Huệ Trinh

|

(CAO) Kinh doanh không sòng phẳng nên phát sinh mâu thuẫn gay gắt, để thị uy sức mạnh, cả 2 phía đều nhờ giang hồ giải quyết, là nguyên nhân dẫn đến ông Mai Văn Quân (tự Quân “xa lộ”) bị chém hội đồng tử vong.

Với sự nhập cuộc quyết liệt CAQ Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM và Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, chỉ trong thời gian ngắn, một số đối tượng đã sa lưới khi đang trên đường bôn tẩu.

KHÍCH LỆ BẰNG KHEN THƯỞNG KỊP THỜI

Chiều 8-11-2019, ông Lê Thanh Liêm (Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) cùng đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ đến trụ sở Công an TPHCM (CATP) trao khen thưởng của UBND TP cho Phòng CSHS, CAQ Thủ Đức và Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất về thành tích khám phá nhanh vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tại Q.Thủ Đức tối 4-11 vừa qua.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao khen thưởng cho các đơn vị

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng phòng CSHS CATP) đại diện 3 đơn vị được khen thưởng, báo cáo tóm tắt: Khoảng 23 giờ ngày 4-11-2019, tại đường Khổng Tử (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) xảy ra vụ án giết người có tính chất dã man, nghiêm trọng.

Nạn nhân là Mai Văn Quân (tự Quân “xa lộ”, Quân “khùng”, SN 1965, ngụ Q.Thủ Đức), bị nhóm gần 20 thanh niên chém trọng thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Ban giám đốc CATP, trực tiếp là Đại tá Đinh Thanh Nhàn (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) khẩn trương chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với CAQ Thủ Đức tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng.

Hai đơn vị sớm khoanh vùng được các nghi can liên quan và tổ chức truy bắt trước khi chúng lẩn trốn ra nước ngoài. Cả nạn nhân và đối tượng trực tiếp gây án đều nằm trong hồ sơ quản lý của Phòng CSHS và CAQ Thủ Đức.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn thay mặt Ban giám đốc CATP trao Thư khen cho các đơn vị

“Với sự phối hợp nhiệt tình của Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, chúng tôi kịp thời bắt được một số đối tượng, trong đó có kẻ chủ mưu. Đến chiều 8-11, Cơ quan CSĐT CATP và Viện KSND TP đã thống nhất khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can 4 đối tượng liên quan. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại” - Thượng tá Nam nói.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam báo cáo tóm tắt vụ án

Phát biểu tại lễ khen thưởng, ông Lê Thanh Liêm đánh giá: “Mặc dù đồng chí Trưởng phòng CSHS báo cáo lại vụ án hết sức tóm tắt, nhưng tôi có xem qua clip trên mạng nên thấy được tính chất vụ án rất nghiêm trọng, kinh hoàng.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, có hung khí, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt nhằm tìm đường trốn chạy. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc CATP, bằng tinh thần tích cực, nhận định hướng điều tra chính xác nên trong thời gian ngắn, Phòng CSHS, CAQ Thủ Đức, Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phối hợp bắt được nhiều đối tượng. Vụ án được khám phá nhanh góp phần trấn an dư luận, cho thấy vụ việc gì xảy ra CATP cũng kịp thời xử lý tốt, đáng khen ngợi”.

Ba đơn vị phá án còn được Trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc CATP) gửi thư khen. Đại tá Đinh Thanh Nhàn thay mặt Ban giám đốc CATP gửi lời cám ơn đến UBNDTP đã kịp thời khen thưởng, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Nhàn cũng kêu gọi số đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được khoan hồng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi khen thưởng

PHÁ ÁN... TỐC HÀNH

Nắm được diễn biến về vụ án mới thấy chỉ trong thời gian ngắn, một vụ án cực kỳ manh động sớm được công an làm rõ, bắt nhiều đối tượng liên quan, bảo đảm đủ chứng cứ, đúng quy trình tố tụng.

Theo đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 4-11, Mai Văn Quân khi đang đứng trước quán karaoke Nice VIP trên đường Khổng Tử (P.Bình Thọ) thì bị nhóm gần 20 thanh niên vây đánh, chém trọng thương.

Theo một số clip đăng trên mạng xã hội, Quân dù có thủ theo hung khí, nhưng không chống đỡ nổi và bị chém tới tấp. Sau khi nhóm gây án rút đi, người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Thủ Đức rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày 5-11. Clip về vụ thanh toán mang tính chất bạo lực này được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, khiến dân chúng hoang mang, lo lắng.

Hình ảnh nhóm côn đồ chém hội đồng Quân "xa lộ". Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, Ban giám đốc CATP, trực tiếp là Đại tá Đinh Thanh Nhàn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra, truy bắt nhóm hung thủ và trấn an dư luận. Xác định được kẻ chủ mưu và một số đối tượng có khả năng sẽ xuất cảnh trong thời gian ngắn, Phòng CSHS, CAQ Thủ Đức tích cực phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất tổ chức ngăn chặn bôn tẩu và truy xét nóng các đối tượng. Nhận định này chuẩn xác nên mang lại hiệu quả cao.

Quá trình điều tra và hệ thống tài liệu bước đầu hé lộ Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ H.Hóc Môn) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ chém Quân "xa lộ". Nguyên nhân sâu xa là Linh có làm ăn, mua bán nhà đất với Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ Q1).

Trong quá trình giao dịch, hai bên không minh bạch, sòng phẳng về tiền bạc nên phát sinh mâu thuẫn, cãi lộn cả ở ngoài đời và trên mạng xã hội. Trung cho rằng Linh nợ mình khoảng 40 tỷ đồng; ngược lại Linh tố Trung nợ mình hơn 30 tỷ đồng, nhưng không chịu thanh toán.

Chửi lộn, biêu riếu, nói xấu nhau và cả cha mẹ nhau trên mạng xã hội chán chê, sau đó cả hai bên đều tìm người đứng ra dàn xếp. Phía Trung qua các mối quan hệ đã tìm đến nhờ vả Quân. Còn phía Linh cũng tổ chức đi nhậu rồi “đánh tiếng” với một người tên S.

Tối 4-11, sau lần đụng mặt vô tình, Quân và S. hẹn nghênh chiến. Quân xuất hiện trước quán karaoke Nice VIP chờ nhóm S. Trước đó, S. huy động khá đông đàn em, còn Quân chỉ đi một mình.

Trận chiến không ngang sức, Quân nhanh chóng yếu thế và bị chém hội đồng. Giữa lúc cuộc thanh toán đang diễn ra, nạn nhân đã gục ngã thì có tiếng la ó báo động có công an đến, nên nhóm sát thủ khẩn trương tẩu thoát. Với sự chuẩn bị sẵn, Linh điều 4 ôtô chở nhóm đối tượng đến TP.Vũng Tàu lẩn trốn và huy động người tên G. lo chỗ ăn, ở cho cả nhóm, trước khi tìm đường bôn tẩu ra nước ngoài.

Với kinh nghiệm điều tra sắc bén, trong 2 ngày 5 và 6-11, các đơn vị công an đã kịp thời bắt giữ và mời làm việc 9 đối tượng liên quan, trong đó có Võ Thùy Linh. Được biết, Linh có thẻ xanh ở nước Úc. Nếu cơ quan công an truy bắt chậm 1, 2 tiếng nữa là ả đã kịp đi đường bộ sang Campuchia và bay thẳng sang Úc lẩn trốn.

Cơ quan CSĐT CATP đang tạm giữ 6 đối tượng: Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Ty Thành Đại (SN 1985), Đặng Quốc Duy (SN 2003), Bùi Quốc Duy (SN 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) và Nguyễn Anh Trung để điều tra, xử lý và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Vụ Quân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang