Vợ chồng cùng lãnh án về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”

Thứ Hai, 17/01/2022 21:42

|

(CAO) Ngày 17/1, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Cường (SN 1989) 9 năm tù và vợ là Trần Mỹ Ngọc (SN 1988, ở quận Long Biên, Hà Nội) 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.”

 Vợ chồng Nguyễn Ngọc Cường và Trần Mỹ Ngọc tại tòa

Theo cáo trạng, sáng 27/3/2020, Trần Chí Tuệ đến nhà chị Nguyễn Như Tâm (SN 1998, ở Long Biên) thuê chị chuyển 1,5 triệu đồng (gồm 3 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) vào tài khoản ngân hàng.

Chị Tâm phát hiện có 1 tờ mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả nên giữ lại không chuyển và nói chuyện với mẹ mình.

Sau đó mẹ chị Tâm đã báo công an để giải quyết. Khám xét nơi ở của Trần Chí Tuệ, Cơ quan công an phát hiện nhiều tờ tiền giả, vụ án được mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2019-3/2020, Cường đã bàn bạc và hướng dẫn đồng bọn (trong đó có Tuệ) các công đoạn làm tiền giả tại nhà Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cả nhóm đã làm được nhiều tờ tiền giả. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 43 tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền giả loại mệnh giá 50.000 đồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Cường-Ngọc tham gia làm tiền giả và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi làm giả 41 tờ tiền (gồm 39 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền giả mệnh giả 50.000 đồng).

Sau khi vụ án bị phát hiện, vợ chồng Cường đã bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

Trước đó, tháng 4/2021, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử và kết án các đồng phạm của vợ chồng bị cáo Cường về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang