Vụ 40 tên cầm súng đe dọa, cướp tang vật: Xác định kẻ cầm đầu

Thứ Sáu, 27/04/2018 22:53  | Chí Dũng

|

(CAO) Chiều 27-4, ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được người cầm đầu trong vụ 40 đối tượng cầm hung khí đe dọa, cướp tang vật tại xã Hà Tây.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng cướp tang vật có địa chỉ thường trú trên địa bàn các xã Đắk Sơ Mei, Hải Yang, Đắk Krong (huyện Đắk Đoa). Đối tượng cầm đầu vụ cướp tang vật tên Cường (trú xã Đắk Krong, huyện Đắk Đoa).

Theo thông tin từ huyện Chư Pah, có 40 đối tượng đi trên 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy cầm theo dao, rựa và 2 khẩu súng đến hiện trường đe dọa lực lượng chức năng lấy 3 máy cày, cùng một số phương tiện khác.

Do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an 2 huyện Chư Pah và Đắk Đoa tổ chức điều tra, xử lý hành vi khai thác rừng trái phép tại xã Hà Tây, đặc biệt là hành động dùng hung khí đe dọa để lấy tang vật đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trong quá trình kiểm tra, đến nay, tổ công tác còn phát hiện thêm 1 lán trại của lâm tặc, tuy nhiên, các đối tượng đã nhanh chân trốn thoát. Gần đó, tổ công tác phát hiện có 15 gốc cây đã bị cưa hạ, một số hộp gỗ và gỗ tròn.

Như CAO đã đưa, quá trình kiểm tra rừng tại xã Hà Tây, tổ công tác phát hiện 1 lán trại có 3 đối tượng cùng nhiều phương tiện dùng để khai thác gỗ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện đồ vật để điều tra, xử lý. Sau đó, khoảng 40 đối tượng đi trên 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy tay cầm hung khí, đe dọa cướp lại tang vật.

Một vụ phá rừng tại xã Hà Tây bị phát hiện

Bình luận (0)

Lên đầu trang