Mâu thuẫn từ quán karaoke, 2 nhóm ra đường hỗn chiến, 1 người tử vong

Thứ Hai, 24/01/2022 17:14

|

(CAO) Ngày 24-1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lê Văn Nguyên (2002), Võ Duy Hiếu (SN 1998) và Lê Văn Cao (SN 1994, cùng ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1996, ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Các đối tượng Hiếu, Nguyên, Cao ( từ trái qua) cùng tang vật

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 20-1-2022, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ CATP Tây Ninh, trên đường Nguyễn Trọng Cát thuộc khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh xảy ra vụ “đánh nhau dẫn đến chết người”.

Tiếp nhận vụ việc, đơn vị nhanh chóng phối hợp cùng CATP.Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra. Qua đó nhận định các đối tượng gây án rất manh động, tàn bạo, gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn.

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát khoanh vùng và tập trung công tác truy xét, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Từ các chứng cứ tại hiện trường và trích xuất camera, điều tra viên phát hiện một nhóm đối tượng có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án nhưng không xác định được nhân thân.

Với tinh thần tích cực, không ngại khó khăn, các trinh sát tiến hành truy tìm từ nhiều nguồn. Đến 21 giờ cùng ngày, cảnh sát hình sự đưa 5 đối tượng liên quan về trụ sở công an làm việc. Qua xác minh thì nhóm đối tượng gây án đều từng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Điều tra cho thấy nhóm của Nguyên (gồm Nguyên, Cao, Hiếu và 3 người nữa) đi hát karaoke ở TX. Hòa Thành và xảy ra mâu thuẫn với Phan Anh Thức (SN 1997, ngụ ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu). Thức bực tức, rủ thêm 2 người bạn là Bùi Thanh Tuấn (tự Tuấn bầu, SN 1988, ngụ P Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành) và Huỳnh Trọng Nghĩa mang theo 1 cây đao làm hung khí, đi tìm nhóm của Nguyên để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy nhóm Nguyên đang ăn hủ tiếu ở quán thuộc khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, nhóm của Thức liền lấy hung khí mang theo xông thẳng vào đuổi đánh, chém nhóm Nguyên, dẫn đến 2 bên hỗn chiến.

Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến Huỳnh Trọng Nghĩa tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang