Vụ bắt giữ hai bức tượng làm bằng ngà voi Châu Phi: Sẽ tiêu hủy tang vật

Thứ Tư, 01/07/2015 11:36  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Việc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ lô hàng có hai bức tượng được chế tác từ ngà voi Châu Phi, dư luận đang đặt ra câu hỏi, tang vật sẽ được đem bán đấu giá hay tiêu hủy.

Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ hồ sơ vụ việc sẽ được Hải quan sân bay chuyển lên cho Cục Hải quan TP.HCM. Cục Hải quan sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng vận chuyển hàng cấm nhập khẩu.

Hai bức tượng được làm từ ngà voi - Ảnh: NT

Toàn bộ tang vật sẽ được chuyển vào kho của Cục, sau đó nhận quyết định đem đi tiêu hủy theo đúng trình tự, thủ tục.

Trường hợp vụ việc của dấu hiệu hình sự, Hải quan sân bay sẽ chuyển hồ sơ và tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo Công ước Cites về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, cơ quan chức năng không được định giá tài sản tang vật thu giữ được để hạn chế lòng tham của các đối tượng vận chuyển.

Như báo CATP đưa tin, trước đó Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất qua sưu tra, kiểm soát đã bắt giữ lô hàng có hai bức tượng được chế tác từ ngà voi Châu Phi quý hiếm. Lô hàng nói trên được nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam, có trọng lượng 2,31kg. Hiện Chi cục Hải quan đang tạm giữ lô hàng để làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang