Mùa hè nóng bỏng trên toàn thế giới

Thứ Năm, 02/08/2018 14:38

|

(CAO) Mùa hè 2018 đáng được gọi là mùa hè nóng bỏng. Riêng ở Pháp, nhiệt độ trong nhà ở vùng quê đầu tháng 8 lên đến 33 độ C, ngoài trời nắng khô lên đến 43 độ C, chênh lệch 10 độ.

Các nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển có tiếng là mát mẻ trong mùa hè, bình thường chỉ khoảng 12 độ đến 18 độ C, thì nhiệt độ trung bình hiện nay đã lên đến 32 độ-34 độ C.

Kèm với mùa nắng nóng khô, thì khả năng cháy rừng rất lớn, làm cho người dân lo sợ nạn cháy rừng lan tràn diện rộng.

Ở châu Á, nhiệt độ trung bình là khoảng 41-42 độ C như ở Nhật và Nam Hàn. Ở khu vực Trung Đông và châu Phi có nơi nhiệt độ lên đến 51-54 độ C.

Tại Pháp, người ta lo ngại những mùa hè nóng bỏng trong tương lai sẽ nóng 6 độ hơn thường lệ và có một vài ngày lên đến 50-55 độ C trên một vài khu vực, và cứ hai năm lại nóng một lần mùa hè giống như năm 2003.

Năm 2003, cơn nóng kỷ lục trên toàn châu Âu kéo dài kể từ 1-8 đến 15-8-2003, có nhiều ngày liên tục nhiệt độ lên từ 45 độ C đến 52 độ C.

Tại Đức, có 7.000 người chết vì nắng nóng trong khoảng thời gian này. Tại Ý con số 20.000 người chết được giấu đến năm 2005 mới được công bố.

Còn tại Pháp, số người chết trong giai đoạn nắng nóng lên đến 15.000 người. Phần lớn người chết tại Paris và là người già trên 75 tuổi. Đến nỗi các phòng chứa xác tại các nhà thương quá tải, chính phủ phải thuê một nhà kho đông lạnh dùng để chứa thực phẩm trong khu chợ quốc tế Rungis và luôn thuê cả xe tải đông lạnh đậu ở Ivry-sur-Seine để chứa xác người. Cho tới ngày 24-8, còn tới 300 xác không có ai nhận để đi chôn cất. Ngày 3-9-2003 tổng thống Jacques Chirac khi ấy phải dự lễ an táng hỏa thiêu 57 người chết không có thân nhân nhận.

Theo nghiên cứu của OCDE và MIT (Viện nghiên cứu kỹ thuật Massachusetts), người ta dự đoán đến năm 2070, các quốc gia đặc biệt là Bangladesh, Trung Đông và Trung Quốc sẽ bị nhiều đợt nóng chết người có thể trong vòng sáu tiếng đồng hồ, kèm theo hiện tượng lụt lội, khiến cho các quốc gia này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc di dời dân chúng.

Hơn 50 người chết vì nắng nóng ở Canada
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang